Tiếng Việt | English

17/03/2023 - 15:42

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ gặp mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi gặp mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt.  

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tham dự Lễ tuyên dương, khen thưởng còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; thành viên Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ gặp mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.  

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương thành tích của đoàn công tác Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; các cơ quan chức năng, lãnh đạo và chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp tổ chức bảo đảm cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin, phản ánh các hoạt động cả trước, trong và sau quá trình tham gia cứu hộ, cứu nạn của đoàn công tác; tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhân dân cả nước.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. 

Tin, ảnh; VIỆT CƯỜNG - PHÚ SƠN/qdnd.vn

Chia sẻ bài viết