Tiếng Việt | English

04/05/2021 - 16:37

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên TW Đảng, Chính ủy Quân khu 2 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Nguyễn Đức Minh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Trung tướng Trịnh Văn Quyết. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 616/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 2, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966; quê quán: xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước.

Tháng 5/2016, ông Trịnh Văn Quyết được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2.

Tháng 8/2016, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 637/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết