Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 21:07

Tiền Giang lại phá 2 điểm đá gà mùa dịch Covid-19

Trong lúc mọi người đang cách ly xạ hội chống dịch bệnh Covid-19 thì hai nhóm người đã tập trung đá gà ăn tiền đã bị công an bắt giữ.

Ngày 8/4, Công an huyện Tấn Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết lúc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì công an huyện này đã phá hai tụ điểm đá gà ăn tiền và tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 5/4, công an huyện phối hợp Công an xã Tân Hòa Thành triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tư, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước. Công an tiến hành mời làm việc 11 đối tượng có mặt tại nơi tổ chức đá gà.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: 12 con gà trống đá; 2 cặp cựa bằng kim loại; 1 cân đồng hồ; 8 mô tô các loại, tạm giữ trên người các đối tượng 8 điện thoại di động, hơn 24 triệu đồng.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 4/4, Công an huyện Tân Phước phối hợp Công an xã Phước Lập triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước.

Tụ điểm cờ bạc do đối tượng Phạm Văn Tùng (sinh năm 1983 ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức. Công an tiến hành mời làm việc 11 đối tượng có mặt tại nơi tổ chức đá gà. Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 5 con gà trống; 5 cặp cựa sắt; 20 cuộn băng keo; 1 cân đồng hồ; 5 mô tô. Cảnh sát còn tạm giữ trên người các đối tượng 7 điện thoại di động, hơn 106 triệu đồng./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết