Trong 2 ngày 09 và 10/12/2022, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8. Đây là kỳ họp lệ cuối năm rất quan trọng nhằm phân tích, đánh giá toàn diện kết quả phát triển KT-XH năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, thông qua nhiều nghị quyết liên quan mật thiết đến đời sống người dân.
Theo thông tin từ kỳ họp, chúng ta hết sức vui mừng trước bức tranh tươi sáng về phát triển KT-XH năm 2022 của tỉnh, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước, cũng như hậu quả của dịch Covid-19. Đặc biệt, 20/20 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch.
Trong đó, nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,46%, cao hơn nhiều so cùng kỳ và mức bình quân cả nước; quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 12/63 tỉnh, thành. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 22.000 tỉ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư hiệu quả, thu hút được nhiều dự án lớn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời,...
Kết quả trên mang lại niềm phấn khởi, lạc quan cho cử tri trong tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền các cấp đã thực hiện đúng những lời hứa với cử tri và nhân dân khi thực hiện Nghị quyết năm 2022; thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động linh hoạt, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.
Đồng thời, những kết quả ấn tượng trong năm 2022 thể hiện sự đồng thuận xã hội, tinh thần hợp tác, đồng hành của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.
Bước sang năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức: Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa kết nối lại hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình biến động chính trị phức tạp trên thế giới,... Bằng tinh thần trách nhiệm cao với cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng thực hiện tốt quyền chất vấn của mình, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tính thời sự được cử tri và dư luận quan tâm.
Ghi nhận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện trách nhiệm đại diện nhân dân trước những vấn đề KT-XH quan trọng để chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân được chất vấn tại kỳ họp: Thực trạng người lao động bị nghỉ việc; doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm của người lao động; đào tạo nguồn nhân lực; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư; việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc đùn đẩy công việc, trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng cho người dân và doanh nghiệp;...
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, mang tính xây dựng cao. Qua đó cho thấy trách nhiệm của đại biểu HĐND và từng cơ quan, đơn vị trong điều hành, quản lý, tổ chức triển khai, thực hiện, nhất là đưa ra các giải pháp, cam kết để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phiên chất vấn còn cung cấp thông tin cụ thể tình hình KT-XH tỉnh đến cử tri.
Đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp lệ cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, quan trọng hơn là UBND tỉnh, các ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các cam kết, lời hứa, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Ông đề nghị, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết tại phiên chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu Đảng bộ, HĐND tỉnh đã thể hiện trách nhiệm cao trước các đảng viên, cử tri. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của cử tri trong tỉnh. Tin tưởng rằng, từ kết quả, tinh thần Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, sẽ tiếp tục mang lại những kết quả hết sức lạc quan, tín hiệu vui cho năm 2023./.
Tân An