Tiếng Việt | English

09/08/2021 - 09:35

Tổ chức cướp thuốc lá lậu, 3 đối tượng lĩnh án 22 năm tù

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Phúc Hậu, 24 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức; Hà Ngọc Châu Tuấn, 22 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa và Trần Công Đức, 25 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cùng về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Phúc Hậu, Trần Công Đức và Hà Ngọc Châu Tuấn có quen biết nhau ngoài xã hội. Để có tiền tiêu xài cá nhân, các bị cáo bàn bạc với nhau đi cướp tài sản là thuốc lá điếu nhập lậu của các đối tượng vận chuyển trên địa bàn tỉnh Long An. Để chuẩn bị cho việc cướp thuốc lá lậu, Hậu lên mạng xã hội tìm mua hung khí, công cụ hỗ trợ, thuê xe ôtô và trực tiếp điều khiển truy đuổi, ép xe vận chuyển thuốc lá dừng lại; đồng thời, nổ súng uy hiếp hoặc dùng súng tấn công người chở thuốc lá nếu họ chống cự. Hậu phân công Đức và Tuấn cầm gậy ba khúc, roi điện xuống xe tấn công để lấy thuốc lá. Khi cướp được thuốc lá, Hậu sẽ trực tiếp đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khoảng 11 giờ ngày 20/3/2020, Hậu đang ở khách sạn Trà My trên địa bàn phường 6, TP.Tân An thì Đức điện thoại rủ đi cướp thuốc lá nhập lậu. Trước khi đi, Hậu chuẩn bị 1 cây roi điện, 3 bộ biển số xe giả, 2 cây gậy ba khúc và 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng nhiều viên đạn bỏ trong túi xách mang xuống phía trước khách sạn chờ Đức đến lấy. Riêng Hậu mang theo 1 khẩu súng ngắn, hộp tiếp đạn và 1 cây gậy ba khúc. Hậu thuê xe ôtô hiệu Vios mang biển số 62A-092.82 để đi cướp thuốc lá. Lúc này, Đức điều khiển xe ôtô hiệu Inova mang biển số 51F-289.50 đến khách sạn Trà My để lấy túi hàng và đón Tuấn cùng tham gia.

Khi Đức chở Tuấn đến vòng xoay ngã năm, thị trấn Bến Lức, phát hiện anh Lê Phú Luân điều khiển xe môtô màu đỏ chở thùng xốp bên trong có thuốc lá lậu chạy về hướng xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Tuấn liền điện thoại cho Hậu. Hậu kêu Tuấn chạy theo xe anh Luân tìm cơ hội ép xe, cướp thuốc lá. Đến đoạn đường công vụ thuộc xã Thanh Phú, Đức điều khiển xe vượt lên ép xe anh Luân vào vệ đường nhưng anh Luân chạy thoát vào một nhà dân gần đó và tri hô. Cướp không được, Đức quay xe lại chạy theo đường cũ ra Đường tỉnh 830.

Cùng lúc này, Hậu điều khiển xe chạy tới khu vực cầu vượt cao tốc thuộc xã Thanh Phú thì thấy xe Đức chạy từ đường công vụ ra nên quay đầu xe chạy theo sau xe Đức.

Anh Luân điện thoại cho ông Đỗ Thái Sự và ông Nguyễn Tân Đông thông báo sự việc và cho biết các đối tượng đang trên đường về huyện Đức Hòa. Sau đó, ông Sự và ông Đông đi xe máy ra Đường tỉnh 830 để truy tìm. Lúc này, Hậu điều khiển xe chạy về TP.Tân An, còn Đức tiếp tục chở Tuấn chạy theo Đường tỉnh 830 hướng về huyện Đức Hòa. Khi đang lưu thông trên Đường tỉnh 830, ông Đông nhìn thấy biển số xe của Đức đúng với số mà Luân cung cấp nên đuổi theo, tri hô.

Cùng lúc này, tổ tuần tra của lực lượng Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ lập tức phối hợp truy bắt. Khi đến gần trạm thu phí thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Đức thấy có nhiều người đứng chặn phía trước nên điều khiển xe ôtô quay đầu, chạy ngược chiều, va chạm vào xe môtô biển số 62M1-4771 của ông Đỗ Thái Sự nên dừng lại và bị lực lượng Công an tỉnh cùng người dân vây bắt.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Phúc Hậu, Trần Công Đức và Hà Ngọc Châu Tuấn còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 06/3/2020 đến trước ngày bị bắt, đã thực hiện 3 vụ cướp thuốc lá trên địa bàn huyện Bến Lức, Cần Đước và Thủ Thừa. Riêng Hậu trước đó còn thực hiện 1 vụ cướp thuốc lá trên địa bàn huyện Bến Lức với thủ đoạn tương tự. 3 đối tượng thu lợi bất chính với số tiền 22 triệu đồng từ việc cướp thuốc lá lậu.

Bản kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM khẳng định, 2 khẩu súng của 3 đối tượng dùng để thực hiện các vụ cướp thuốc lá có 1 khẩu là súng bắn đạn hoa cải nhưng hiện không bắn được, không phải vũ khí quân dụng và 1 khẩu súng ngắn là súng bắn đạn cao su, thuộc loại công cụ hỗ trợ, không phải vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức, trong vụ án này, các bị cáo có sự bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện và phân công công việc cụ thể nên thuộc trường hợp đồng phạm có tính tổ chức chặt chẽ. Bị cáo Hậu là người chủ động rủ rê, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội, là người giữ vai trò chính. Bản thân bị cáo Hậu có nhân thân xấu khi ngày 28/7/2017, bị TAND TP.Tân An xử phạt 4 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Do đó, mức hình phạt được áp dụng đối với bị cáo Hậu sẽ cao hơn mức hình phạt đối với bị cáo Đức, Tuấn trong vụ án.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Hậu mức án 8 năm tù, Trần Công Đức mức án 7 năm tù và Hà Ngọc Châu Tuấn mức án 7 năm tù cùng về tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết