Tiếng Việt | English

03/07/2023 - 19:45

Tối nay, đón xem siêu trăng đầu tiên năm 2023

Siêu trăng tối 3-7 là siêu trăng đầu tiên xuất hiện trong năm 2023.

Siêu trăng đầu tiên năm 2023 sẽ xuất hiện tối nay 3-7 - Ảnh: T.E.I

Hiện tượng siêu trăng là kết quả của việc Mặt trăng tới gần Trái đất hơn vào dịp trăng tròn.

Thường thì khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trăng là 382.500km. Trong hiện tượng siêu trăng, khoảng cách này được "rút ngắn" đáng kể.

Tùy vào từng đợt siêu trăng mà khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng sẽ có độ gần khác nhau. Càng gần Trái đất, Mặt trăng sẽ có độ sáng càng lớn khi nhìn từ Trái đất.

Ông Fred Espenak - nhà vật lý thiên văn của NASA - cho biết trong đợt siêu trăng đầu tiên của năm 2023 lần này, Mặt trăng sẽ ở cách Trái đất 361.934km, gần hơn khoảng 20.000km so với trung bình.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội, thời điểm Mặt trăng đến gần Trái đất nhất trong đợt siêu trăng đầu tiên là vào 18h40 tối nay 3-7. Mặt trăng sẽ trông có vẻ to hơn và sáng hơn bình thường một chút.

Cụ thể, ước tính Mặt trăng sẽ to và sáng hơn các đợt trăng tròn thông thường khoảng 10-14%.

Tuy nhiên, thời tiết ở một số khu vực trên cả nước được dự báo nhiều mây, có thể có mưa vào tối nay, sẽ gây khó khăn cho những người đam mê thiên văn quan sát hiện tương./.

Hy hữu 2 siêu trăng cùng trong tháng 8

Kết thúc đợt siêu trăng trong tháng 7, người đam mê thiên văn sẽ đón chờ 2 lần siêu trăng cùng diễn ra trong tháng 8 - một sự kiện khá hiếm hoi khi 2 siêu trăng xuất hiện trong cùng một tháng dương lịch.

Sự kiện cũng ghi nhận khoảng cách "rất gần"giữa Mặt trăng và Trái đất.

Cụ thể, trong lần xuất hiện vào tối 1-8, Mặt trăng cách Trái đất khoảng 357.530km. Còn dịp siêu trăng ngày 30-8, Mặt trăng sẽ cách Trái đất 357.344km.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết