Tiếng Việt | English

12/05/2018 - 06:28

Tứ kết Cúp Quốc gia: Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa giành ưu thế

Sông Lam Nghệ An và FLC Thanh Hóa đang tạm chiếm ưu thế khi cùng có được chiến thắng ở lượt đi vòng tứ kết Cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

FLC Thanh Hóa (áo vàng) giành ưu thế trước Bình Phước. (Nguồn: TTVH)

Trên sân Hòa Xuân, nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An đã thi đấu xuất sắc để vượt qua chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-1.

Hồ Tuấn Tài (cú đúp) và Phan Văn Đức là những người đã lập công mang chiến thắng về cho đội bóng xứ Nghệ, qua đó đặt 1 chân vào bán kết.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa cũng được hưởng niềm vui khi đánh bại đội bóng hạng Nhất Bình Phước 2-0 nhờ các bàn thắng của Đình Tùng và Mai Tiến Thành.

Thậm chí, đội bóng xứ Thanh đã có thể nâng gia tăng cách biệt nếu như Vũ Minh Tuấn thực hiện thành công quả penalty.

Đây cũng là chiến thắng đầu tay của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cùng FLC Thanh Hóa.

Trong khi đó, trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC kết thúc với bốn bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết