Tiếng Việt | English

13/05/2021 - 14:10

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Thủ Thừa

Sáng 13/5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri 6 xã, thị trấn phía Nam huyện Thủ Thừa gồm: Mỹ An, Mỹ Phú, Bình An, Bình Thạnh, Nhị Thành và thị trấn Thủ Thừa.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thị xã Kiến Tường và các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Đơn vị bầu cử số 3 có 4 ứng cử viên: ông Hoàng Văn Liên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; bà Lê Thị Song An - UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An; bà Trần Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An; bà Nguyễn Thị Thu Trúc – Trưởng ban Kinh tế, Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An.

Cử tri gửi gắm ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri đánh giá cao các chương trình hành động và đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3.

Bên cạnh đó, cử tri cũng có nhiều ý kiến gửi gắm đến các ứng cử viên. Theo đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm về vấn đề giao thông, nhất là nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62, Quốc lộ N2, Quốc lộ 1 và đường cao tốc, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản cho Long An nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; có những giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Cử tri của xã Nhị Thành bày tỏ bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân tại địa phương. Cử tri xã Mỹ Phú mong muốn ửng cử viên Đại biểu Quốc hội quan tâm đến giá cả nông sản, giúp người dân thoát cảnh được mùa mất giá. Đồng thời, cử tri còn quan tâm đến các vấn đề tham nhũng hiện nay, đề nghị có những biện pháp xử lý “mạnh tay” hơn,…

Đại diện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3, ông Hoàng Văn Liên ghi nhận những ý kiến của cử tri. Ông Liên khẳng định, dù ai trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thì cũng sẽ luôn gần gũi, gắn bó với cử tri, đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe những ý kiến, hiểu về đời sống thực của cử tri thông qua nhiều hình thức tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở đó, đại biểu chắt lọc, khái quát đề xuất các cơ chế, chính sách phát biểu tại Quốc hội và các hội nghị có liên quan.

Chiều cùng ngày, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri cử tri các xã phía Bắc huyện Thủ Thừa./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết