Tiếng Việt | English

10/03/2025 - 09:00

Vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong các bài viết, phát biểu tại các diễn đàn, hội nghị trong nước và quốc tế gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh đến kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, các thế lực thù địch đã công kích, xuyên tạc quan điểm, thông điệp về kỷ nguyên mới nhằm chống phá những định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và người đứng đầu lãnh đạo Đảng.

Thời gian qua, các thế lực thù địch lập tức lớn tiếng lu loa, rêu rao rằng, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là không rõ ràng, không thể xác định rõ được nội hàm, điều tất yếu không thể hiện thực hóa được; việc xác định đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới chỉ là “ảo tưởng”, chỉ là khẩu hiệu, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn,...

Chúng cố tình dựng lên những quan điểm ngụy biện, bịa đặt, bóp méo để “bẻ lái” dư luận theo hướng tiêu cực, đánh lừa tư tưởng, nhận thức của người dân nhằm gây ra sự dao động, băn khoăn, hoài nghi về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đây là những âm mưu nguy hiểm, thâm độc trong bối cảnh đất nước ta bước sang năm 2025 - năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, giai đoạn “tăng tốc về đích” cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực để hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phải được ngăn ngừa, phải nhận diện, đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động.

Mặt khác, phải khẳng định thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mang tầm chiến lược, như lời hiệu triệu, thúc giục mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV), công dân yêu nước tinh thần hành động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung để thực hiện khát vọng cháy bỏng của toàn thể dân tộc, xây dựng Việt Nam hùng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Việt Nam nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên hợp quốc. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300 USD, tăng gần 60 lần so với năm 1986.

Việt Nam còn là quốc gia có nền chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư quốc tế và những tập đoàn đa quốc gia.

Hiện Việt Nam đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Một “mô hình chính trị hiện tại” - một Đảng Cộng sản lãnh đạo - không hề làm “cản trở sự phát triển bền vững và hội nhập sâu, rộng với cộng đồng quốc tế” của Việt Nam.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có tầm vóc to lớn, sẽ diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của dân tộc ta. Những định hướng lớn của Đại hội XIV của Đảng trong tầm nhìn phát triển đất nước đã và đang được định hình trong các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội. Đặc biệt, các bài viết và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ những tư tưởng cơ bản trong con đường đi tới.

Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển toàn diện, mạnh mẽ và cất cánh; hiện thực hóa khát vọng về Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng, hướng tầm nhìn đến 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước dần hiện hữu.

Đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bứt phá, vươn mình. Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm “cuộc cách mạng” sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; gỡ bỏ ba điểm nghẽn, tạo ba đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực,... là yêu cầu cấp bách đặt ra và nhất thiết phải làm vào thời điểm “vàng” hiện nay.

Tầm nhìn chiến lược và những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đang truyền cảm hứng mạnh mẽ, sinh động đến mọi cấp, mọi ngành, đến CBĐV và các tầng lớp nhân dân cả nước.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả”, là một trong những nội dung của khâu đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược đưa đất nước ta phát triển.

Để biến niềm tin và khát vọng bước vào kỷ nguyên mới với thời điểm là Đại hội XIV của Đảng một cách hiện thực, sống động cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức cho CBĐV, nhân dân về phát triển quốc gia, cùng chung niềm tự hào, tự tôn dân tộc, cùng chung khát vọng, mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - là động lực về tinh thần; giữa lợi ích quốc gia - dân tộc với lợi ích của từng người dân nhằm khơi dậy niềm tin và tinh thần trách nhiệm chung sức, đồng lòng phát triển đất nước.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật kiến tạo phát triển, công khai, minh bạch thông tin, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách nhằm huy động sự tham gia của các chủ thể vào quản trị
quốc gia, phát triển đất nước với “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”.

Thứ ba, nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của CB, công chức, viên chức tinh hoa, ưu tú trong nền quản trị quốc gia hiện đại. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá CB theo hướng thực chất, vì việc tìm người. Tăng cường tự đào tạo, tự bồi dưỡng, nhất là xu thế yêu cầu của chuyển đổi số; khuyến khích bảo vệ CB có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, cân đong, đo đếm được”.

Thứ tư, phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, một động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Đây là cuộc cách mạng về phát triển lực lượng sản xuất, động lực mang tính đột phá để làm “đòn bẩy” sự phát triển của quan hệ sản xuất mới, tiên tiến, kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo, thay đổi tổng thể, toàn diện về cách sống, cách làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động KT-XH.

Thứ năm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới quy trình, phương pháp, nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát, bảo đảm dân chủ, khoa học, khách quan, đồng bộ, thống nhất. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ CB kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các cấp liêm chính, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao lòng tin trong nhân dân.

Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CBĐV phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức cách mạng, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc, gương mẫu, nói đi đôi với làm; bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ bảy, các cơ quan chức năng, báo cáo viên, tuyên truyền viên, báo chí thường xuyên cung cấp các thông tin chính thống đến nhân dân. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời định hướng dư luận trong dân, trong xã hội, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, tập trung về hành động nhằm kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về kỷ nguyên mới; hướng đến khát vọng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết