Tiếng Việt | English

17/02/2022 - 08:54

Xem bói đầu năm, coi chừng 'chuốc họa vào thân'!

Nhiều người cho rằng, xem bói đầu năm để biết được năm nay thuận lợi, khó khăn thế nào mà tránh. Vì thế, đến hẹn lại lên, cứ sau Tết Nguyên đán, nhiều người lại rủ nhau đi xem bói.

Có người cho rằng: “Bụt chùa nhà không thiêng” nên lặn lội cả trăm kilômét để đi xem bói, rồi chờ đợi, xếp hàng, có khi cả buổi mới đến lượt mình. Người đi xem bói thường là những người gặp khó khăn trong cuộc sống, trục trặc về tình cảm nên mong những lời “phán” tốt đẹp cũng như bày cách “giải hạn” của các thầy bói.  Nhưng liệu lời thầy bói nói có đúng không và xem bói để được bình an hay lại chuốc thêm lo lắng?

Có người được thầy bói “phán” năm nay xấu lại bất an, không dám đầu tư, để vuột mất những cơ hội của mình. Có người được cho rằng sẽ may mắn thì lại chủ quan. Có những người trục lợi từ bói toán, mê tín bằng cách bày cho người đi xem bói phải cúng, “giải hạn”, làm phép,... Tin vào lời thầy bói, một số người đã bỏ ra số tiền lớn để “giải hạn”. Chưa biết kết quả như thế nào nhưng trước hết, xem bói đầu năm lại rước thêm nỗi lo.

Dù đã có nhiều lời cảnh báo về hệ lụy từ việc mê tín nhưng vẫn còn nhiều người tin vào bói toán, nhất là trong những ngày đầu năm, nhiều người lại rủ nhau đi xem bói. Thời gian gần đây lại có thêm hình thức xem bói qua mạng. Qua đó, người xem gửi ảnh chụp cận cảnh gương mặt, bàn tay gửi qua tin nhắn và chuyển khoản tiền để được xem bói, hay hình thức bói bài qua mạng.

Bói toán là điều phản khoa học thể hiện sự mê tín nhưng vẫn có người tin để rồi “tiền mất, tật mang”. Nếu tin vào tâm linh, mọi người có thể đến chùa cúng viếng, làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thay vì tin vào bói toán để rồi lại “chuốc họa vào thân”./.

Phát Thạch

Chia sẻ bài viết