Tiếng Việt | English

05/01/2020 - 14:32

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng hình ảnh “đường lưỡi bò” qua hàng hóa

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chú trọng kiểm tra hàng hóa có in hình “đường lưỡi bò”, các hoạt động có sử dụng hình ảnh “đường lưỡi bò” và các vi phạm về quyền chủ quyền của Việt Nam,…

Gần tết, thị trường hàng hóa sôi động nhưng kiên quyết không để hàng hóa trà trộn sử dụng hình ảnh “đường lưỡi bò” vi phạm về quyền chủ quyền của Việt Nam

Trước tình hình một số người Trung Quốc dùng nhiều biện pháp, hình thức để đưa “đường lưỡi bò”, hình ảnh “đường lưỡi bò”  ra thế giới, vào nước ta qua bản đồ, visa du lịch, sách, hàng hóa, bản đồ định vị xe ô tô,…, trong Chỉ  thị về các  giải pháp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng bên cạnh tăng cường bảo đảm hàng hóa phục vụ tết, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết, còn lưu ý xử lý hàng hóa có in hình “đường lưỡi bò”,...

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tăng cường triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường; tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả thường có xu hướng tăng trong dịp cuối năm và Tết như chất nổ, pháo, vũ khí; hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng môi trường; các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp tết như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm,.... Đồng thời, kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

Đặc biệt, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chú trọng kiểm tra hàng hóa có in hình “đường lưỡi bò”, các hoạt động có sử dụng hình ảnh “đường lưỡi bò” và các vi phạm về quyền chủ quyền của Việt Nam. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích