Yên Tử đông nghịt du khách những ngày đầu Xuân Đinh Dậu
Mặc dù ngày 10 tháng Giêng (tức 6/2), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) mới chính thức bắt đầu nhưng ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, rất đông du khách thập phương đã về đây lễ Phật, du Xuân.
Con đường lên Yên Tử khá cao và dốc nên nhiều người đã lựa chọn phương thức di chuyển bằng cáp treo. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đã quyết định chinh phục đỉnh núi cao hơn 6.000m này bằng cách đi bộ vừa để “kiểm tra thể lực” vừa để vãn cảnh.
Mặc dù chưa chính thức khai hội nhưng Yên Tử đã đông nghịt du khách thập phương về lễ Phật. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Nhiều bạn trẻ lựa chọn Yên Tử là nơi du Xuân, quyết định đi bộ, leo núi để vãn cảnh đầu năm. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Tuy nhiên, dịch vụ xe điện, cáp treo vẫn hoạt động liên tục để phục vụ du khách đi lễ đầu Xuân. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Những đoạn núi cao và dốc là thử thách không nhỏ với khách bộ hành. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Nhiều bạn trẻ nghỉ chân tại chùa Yên Hoa (trạm cáp treo đầu tiên). (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Mặc dù chỉ còn 550m nữa là tới Chùa Đồng nhưng nhiều du khách đã quyết định dừng chân (do con đường phía trước khá cao, dốc và đông nghịt người). (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Dòng người “xuống núi” sau khi hoàn thành chuyến chinh phục chùa Đồng nằm tại vị trí cao nhất của ngọn núi Yên Tử (xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, Quảng Ninh). (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Phương Phạm/Vietnam+
- Sôi nổi giải đua xuồng ba lá tỉnh Long An năm 2024 (26/04)
- ‘Điểm danh’ những nơi đến thú vị của Long An trong dịp lễ (26/04)
- Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Chiếc xuồng (26/04)
- Bế mạc hội thi Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ 3, năm 2024 (26/04)
- Giao lưu văn nghệ 'Tiếng hát người lao động' (26/04)
- Giới trẻ và du lịch xanh: Khi xê dịch là những hành trình không ngừng "cho đi" (25/04)
- Quảng Ngãi: Linh thiêng Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trên huyện đảo Lý Sơn (24/04)
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024 (24/04)