Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 14:31

UBMTTQVN tỉnh Long An giám sát UBND tỉnh về thực hiện môi trường giáo dục an toàn

Ngày 16/10, Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc với UBND tỉnh về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường từ năm 2017 đến nay. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Ngọc Tiệp làm việc với UBND tỉnh về thực hiện môi trường giáo dục an toàn

Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đề nghị các tổ chức đoàn thể trong tỉnh phối hợp ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết những vụ việc về bạo lực học đường, không tạo điểm nóng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Nổi bật là công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang bị tài liệu giảng dạy, học tập, xây dựng hiệu quả các mô hình giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa - lịch sử, mô hình trường học xanh, sạch, an toàn,… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hàng chục vụ học sinh gây rối, đánh nhau trong và ngoài nhà trường, một số thầy cô có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em,... Các vụ việc tuy được xử lý kịp thời nhưng để lại dư luận không tốt trong xã hội về ngành giáo dục. 

Các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị các ngành làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, tư vấn tâm lý học đường, tình trạng thừa, thiếu giáo viên, công tác phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục: Gia đình, nhà trường và xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất của đoàn giám sát. Ông yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục theo dõi, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc, phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng,...

Trước đó, đoàn giám sát đến khảo sát thực tế về vấn đề này tại một số trường học trên địa bàn huyện Đức Hòa và Châu Thành./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết