Tiếng Việt | English

22/05/2016 - 14:01

Lực lượng vũ trang Long An:

100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử

Cùng với cử tri cả nước, 100% cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) Long An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm về nội dung, chương trình, thời gian, và đúng luật định.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 7 tiến hành bỏ phiếu

Từ 7 giờ sáng, ngày 22-5, tại khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc Ủy ban Bầu cử phường 6, TP.Tân An, cử tri Khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh có mặt đầy đủ để tham gia bầu cử.

Binh nhất Ngô Hoàng Vũ - Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh phấn khởi cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước không ngừng phát triển. Tôi tin rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ thành công và chọn được những người đủ tài, đủ đức, điều hành đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh”.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, 100% cử tri khu vực bỏ phiếu số 7 tham gia bầu đủ, bầu đúng và không có phiếu không hợp lệ. Cán bộ, chiến sĩ về vị trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại Tiểu đoàn Bộ binh 1 Long An - khu vực bỏ phiếu số 2, thuộc khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, dù phần lớn cử tri là chiến sĩ mới và lần đầu tham gia bầu cử nhưng đơn vị tham gia bầu cử bảo đảm an toàn, đúng luật định. Cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu mà họ lựa chọn.

Riêng cử tri các địa phương, đơn vị 15 huyện, thị xã, thành phố trong LLVT tham gia bỏ phiếu tại địa phương cũng bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử.

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; nguyên tắc, thể lệ bầu cử,…Theo đó, 100% quân số tham gia bầu cử đúng luật, bảo đảm về nội dung, chương trình và thời gian quy định. Song song đó, LLVT chủ động phối hợp các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình từ xa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết