Tiếng Việt | English

17/07/2020 - 14:34

6 tháng đầu năm, Long An kết nạp mới 1.883 hội viên người cao tuổi

Sáng 17/7, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Long An – Nguyễn Văn Hiền báo cáo kết quả thực hiện công tác trong 6 tháng đầu năm

Tại hội nghị, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh – Nguyễn Văn Hiền báo cáo kết quả thực hiện công tác hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, các cấp hội NCT trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội. Công tác xây dựng tổ chức hội thường xuyên được quan tâm.

Các phong trào thi đua yêu nước của NCT tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tích góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội NCT các cấp kết nạp mới 1.883 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 93.625 người. Trong toàn tỉnh, NCT từ 60 tuổi trở lên hiện có 161.298 người trên tổng dân số 1.564.973 người (chiếm 10,3%).

Hội nghị sơ kết công tác Hội Người cao tuổi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Hội NCT các cấp tổ chức chúc thọ 1.375 cụ độ tuổi 90 và tròn 100; trên 15.000 cụ có độ tuổi còn lại được mừng thọ với số tiền khoảng 5 tỉ đồng. NCT phát huy tốt vai trò trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT được một số huyện và cơ sở có quyết định thành lập mới, đồng thời củng cố phát triển nguồn quỹ hiện có. Cấp huyện có 2 huyện xây dựng quỹ là Đức Hòa với tổng số tiền 855 triệu đồng và huyện Tân Thạnh với tổng số tiền 120 triệu đồng. Có 115/188 xã, phường, thị trấn xây dựng được quỹ với tổng số tiền khoảng 9 tỉ đồng.

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể và các Hội quần chúng ở các cấp vận động tặng trên 61.000 phần quà với số tiền trên 22 tỉ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh Đông và Tây y gần 11.000 lượt người với tổng số tiền 588 triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Hội NCT tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thu hút đông đảo hội viên NCT tham gia tổ chức hội; tiếp tục phối hợp các nhà tài trợ truyền thông chăm sóc sức khỏe cho hội viên; tăng cường chỉ đạo các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các mô hình câu lạc bộ khác góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho hội viên./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết