Tiếng Việt | English

19/05/2021 - 14:58

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Cần Giuộc

Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Cần Giuộc.

Đoàn kiểm tra kiểm tra các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian qua, công tác tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tập trung triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác bầu cử.

Huyện, xã lắp đặt 96 pano, 170 banner, 337 băng ron tuyên truyền bầu cử trên trục tuyến đường chính. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện mở chuyên mục "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp" phát định kỳ 2 chuyên mục/tuần và tăng tần suất tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày. Đài truyền thanh các xã, thị trấn; trạm truyền thanh ấp, khu phố thực hiện tốt công tác tiếp âm hàng ngày. Đồng thời, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, màn hình Led tại cổng chào và khu vực vòng xoay Tân Kim, ngã ba Mũi Tàu, Công viên Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc,…

Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân. Tổ chức kiểm tra việc trang trí tại các điểm niêm yết danh sách bầu cử. Đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền trực quan, phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh, panô, băng ron, thông tin lưu động, việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng được trang trí trang nghiêm, nổi bật trong thời gian diễn ra ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan sinh động, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, mạng xã hội gắn với đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đặc biệt, huyện quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội toàn dân./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết