Tiếng Việt | English

29/09/2021 - 14:45

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021

Sáng 29/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021 với 1.782 điểm cầu trên cả nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị. Tại điểm cẩu tỉnh Long An, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán chủ trì.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán cùng đội ngũ báo cáo viên dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển – Hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”.

Theo đó, Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961. Đây là con đường vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường này là một sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân, góp phần to lớn làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng thông tin đến các báo cáo viên về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Qua 2 chuyên đề, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân mong muốn đội ngũ báo cáo viên các cấp tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của biển, đảo trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10/2021, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tiếp tục thông tin đậm nét nội dung, ý nghĩa của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển gắn với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tuyến đường (23/10/1961 – 23/10/2021).

Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền sắp tới cần bám sát các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII sắp diễn ra. Trong đó, cần tập trung nhấn mạnh về nội dung chương trình kỳ họp, những kết quả, ý nghĩa của kỳ họp, các vấn đề thảo luận tại Hội nghị.

Về công tác đối ngoại, các báo cáo viên cần chú trọng tuyên truyền công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Các hoạt động giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thông tin các thành quả đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm làm nổi bật vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, tránh lơ là, chủ quan và các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới và tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung" nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương chính thức khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo trên điện thoại qua App Mobile Thông tin tuyên giáo./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết