Tiếng Việt | English

02/01/2024 - 11:51

Báo chí Long An chủ động vượt qua thách thức, giành lấy thành tựu to lớn, vững chắc hơn nữa

Năm 2023, tình hình KT-XH của tỉnh Long An gặp muôn vàn khó khăn nhưng báo chí Long An luôn trung thành, sáng tạo, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Đảng, Tỉnh ủy, phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện diễn ra trong tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng giao phó, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đóng vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát, phản biện và quản lý xã hội. Từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh và toàn xã hội, tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ảnh minh họa

Cùng với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, các loại hình báo chí của tỉnh không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có 1 tờ báo, đến nay, tỉnh có nhiều cơ quan báo chí và loại hình báo chí. Hội Nhà báo tỉnh và 4 cơ quan báo chí gồm: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Tạp chí Văn nghệ Long An, Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp với đầy đủ loại hình báo chí như báo nói, báo hình, báo in và báo điện tử. Ngoài ra, còn có cơ quan phương tiện truyền thông tỉnh như 46 trang thông tin điện tử (TTĐT) của các cơ quan hành chính nhà nước; 5 trang TTĐT của các đoàn thể; 13 trang TTĐT tổng hợp; 5.259 website nội bộ, ứng dụng chuyên ngành và cá nhân; 188 fanpage Facebook, trong đó có 45 fanpage Facebook thuộc các cơ quan Đảng và Nhà nước; có các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương thường trú: 2 cơ quan thường trú (Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân) với 51 phóng viên, nhà báo thuộc 42 cơ quan báo chí ngoài tỉnh đăng ký tác nghiệp trên địa bàn tỉnh;... Có thể nói, chưa bao giờ Long An có nhiều loại hình báo chí với số lượng và chất lượng như hiện nay; đồng thời, chưa bao giờ tỉnh ta có nhiều phương tiện thông tin hiện đại và đội ngũ những người làm báo hùng hậu như hiện nay.

Hoạt động báo chí phong phú đã đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn luôn gắn bó, đồng hành với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Trong năm 2023, các cơ quan báo chí tỉnh đã thông tin kịp thời, toàn diện, chuẩn xác các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh như triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt là tập trung tuyên truyền sự lãnh, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, phục hồi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội; tích cực tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đối với công cuộc đổi mới. Báo chí đã đóng vai trò là “cầu nối” hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng, nghề nghiệp của người làm báo, tạo được hiệu ứng xã hội cao, sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, thông tin đối ngoại; thông tin về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; quảng bá hình ảnh, con người Long An ra khu vực và thế giới;...

Chúng ta cảm nhận được tinh thần lao động hăng say, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên ở mỗi sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, các thông tin về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mang đến cho độc giả, khán, thính giả trong và ngoài tỉnh những thông tin kịp thời, chân thực, phong phú, sinh động. Nhiều vấn đề, vụ việc “nóng” phát sinh từ cơ sở đã được báo chí đề cập, phản ánh, được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự đồng thuận và ổn định xã hội. Từ góc nhìn của các nhà báo, phóng viên, đã phát hiện, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện nhiều giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh. Nhiều nhà báo, phóng viên đã vượt qua áp lực, hiểm nguy để có những bài viết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những tồn tại, mặt trái của xã hội để góp phần xây dựng tỉnh nhà tốt đẹp hơn.

Ngoài hoạt động chuyên môn, các cơ quan báo chí của tỉnh đã có sáng kiến tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự chia sẻ, động viên từ những tấm lòng hảo tâm thông qua các cơ quan báo chí, độc giả của báo chí. Điều đáng ghi nhận, hàng năm, các cơ quan báo chí của tỉnh đều tích cực tham gia và đoạt các giải cao trong hệ thống các giải báo chí cấp tỉnh, khu vực, Trung ương tổ chức. Đây cũng là động lực để các nhà báo vươn lên, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình.

Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng và nghề báo cũng là một nghề cao quý. Chúng ta tin tưởng rằng, năm 2024, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh./.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đát

Chia sẻ bài viết