Tiếng Việt | English

06/01/2022 - 09:59

Bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đưa rước và xuất cảnh trái phép

Trong quá trình tuần tra phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, Tổ công tác liên ngành huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phát hiện 6 đối tượng có hành vi đưa rước và xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

5 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Theo đó, lúc 20 giờ 15 phút, ngày 05/01, Tổ công tác liên ngành huyện Tân Hưng tuần tra trên khu vực biên giới, tại ấp Tre I, xã Hưng Điền, phát hiện 1 đối tượng di chuyển bằng xe môtô, biển số 66H1 - 016.42 chở theo phía sau 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng tên Nguyễn Ngọc Em (SN 1996), ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng; Lương Lập Vinh (1996) và Đặng Hồng Hạnh, (2002), cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Vinh và Hạnh khai nhận đến huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm. Riêng đối tượng Em khai nhận chở 2 đối tượng Vinh và Hạnh lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 300.000 đồng/người.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Em khai nhận ban đầu chở đối tượng Vinh và Hạnh lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang campuchia với giá mỗi người 300.000 đồng

Vào lúc 20 giờ 30 phút, tại ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, tổ công tác tiếp tục phát hiện bắt giữ 3 đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Văn Hạnh (SN 1996), Nguyễn Phi Tài (SN 1993) và Nguyễn Thái Linh (SN 2000), cùng ngụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Qua làm việc sơ bộ, các đối tượng khai nhận mục đích đến huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng huyện Tân Hưng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết