Tiếng Việt | English

19/07/2018 - 14:37

Bến Lức có 6 cơ sở thờ tự văn hóa

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện mô hình Cơ sở thờ tự văn hóa, được các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và người dân tích cực tham gia.

Tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Đến nay, toàn huyện có 6 cơ sở thờ tự được được tái công nhận danh hiệu Cơ sở thờ tự văn hóa, trong đó có thánh thất Nhựt Chánh, ấp 6, xã Nhựt Chánh. Thánh thất có diện tích hơn 12.400m2, tiếp tục được trùng tu khang trang, sạch, đẹp, tạo điều kiện cho họ đạo đến tham quan, hành lễ,... Ông Nguyễn Văn Cheo - đầu họ đạo thánh thất Nhựt Chánh, cho biết: “Toàn họ đạo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình, ấp văn hóa và cơ sở thờ tự văn hóa. 3 năm qua, Ban Hành thiện thánh thất cùng các ban, chi hội nuôi heo đất tiết kiệm, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, trị giá trên 140 triệu đồng”.

Xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa là việc làm thiết thực, thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể,... tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ, gìn giữ và trùng tu các cơ sở thờ tự văn hóa, góp phần nâng chất mô hình này./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết