Tiếng Việt | English

16/08/2023 - 13:00

Cần Đước: Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Nhiều mô hình, công trình, phần việc được tuổi trẻ trong huyện triển khai, thực hiện, tạo sức lan tỏa cao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống anh hùng

Huyện Cần Đước tiếp giáp TP.HCM, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Đảng bộ tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Cần Đước đã anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, ghi thêm dấu son vào truyền thống của quê hương vùng hạ.

Huyện Đoàn Cần Đước chú trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho đoàn viên, thanh niên

Bí thư Huyện Đoàn Cần Đước - Đỗ Hồng Thanh cho biết: “Nhằm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện Đoàn tổ chức 36 cuộc Hành trình về “địa chỉ đỏ”, thu hút trên 5.680 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đội viên tham gia. Tháng 7 vừa qua, Huyện Đoàn phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Kinh doanh Viettel tổ chức thực hiện công trình “Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ”.

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”.

Tự hào tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, tuổi trẻ huyện Cần Đước chung tay, góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở Đoàn trong huyện đăng ký, đảm nhận 17 công trình, phần việc TN cấp cơ sở; 8 công trình cấp huyện: Đường cờ Tổ quốc, Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện, Đường hoa TN, Đoạn đường kiểu mẫu...; 2 mô hình: Người con hiếu thảo, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và Vườn ươm TN, vườn cây sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu. Toàn huyện huy động trên 3.480 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức các chương trình hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ huyện Cần Đước góp sức xây dựng địa phương bằng những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực

Lan tỏa phong trào khởi nghiệp

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ĐVTN trong huyện ra sức lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ ĐVTN trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Từ đó, phong trào TN khởi nghiệp lan tỏa sâu, rộng, tạo động lực cho TN vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Anh Đỗ Hồng Thanh thông tin: “Thời gian qua, Huyện Đoàn tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn, đối thoại, diễn đàn khởi nghiệp để “truyền lửa” cho ĐVTN; phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho ĐVTN tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các Đoàn xã, thị trấn còn chủ động vận động xã hội hóa để hỗ trợ TN thoát nghèo theo tiêu chí mới bằng nhiều hình thức như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, máy móc để sản xuất”.

Nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao (Trong ảnh: Mô hình may bao đàn của anh Phạm Nguyễn Đăng Khoa (xã Phước Đông))

Nhiều tấm gương TN khởi nghiệp thành công phải kể đến như anh Bùi Thành Được (xã Tân Chánh) với cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm từ cỏ bàng; anh Nguyễn Thành Chiến (xã Tân Lân) với cơ sở nuôi gà lấy trứng; anh Phạm Nguyễn Đăng Khoa (xã Phước Đông) với nghề may bao đàn; anh Nguyễn Văn Hậu (xã Phước Vân) với nghề trồng cây kiểng;…

Anh Phạm Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ: “Với mong muốn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, năm 2015 tôi bắt đầu thực hiện ý tưởng khởi nghiệp với nghề may bao đàn. Sau thời gian thực hiện, tôi nhận thấy nhiều tiềm năng nên mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều TN địa phương”.

Cũng như anh Khoa, bằng ý chí, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Thành Chiến gặt hái thành công từ mô hình trang trại nuôi gà lấy trứng theo hướng an toàn sinh học. Việc chăn nuôi gà không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh mà còn giải quyết việc làm cho 3 TN trên địa bàn.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ huyện Cần Đước ngày càng khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết