Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 12:25

Tuổi trẻ Cần Đước góp sức thay đổi diện mạo nông thôn

Phát huy sức trẻ cùng tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, tuổi trẻ huyện Cần Đước, tỉnh Long An ra sức, chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhiều công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên (TN) góp phần làm đổi mới quê hương, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tuyến đường hoa thanh niên góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phong trào TN tình nguyện XDNTM được Huyện đoàn Cần Đước triển khai hiệu quả trong những năm qua. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên phong trào có sức lan tỏa và tạo tác động tích cực đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Đước - Đặng Vũ Khánh, từ năm 2017 đến nay, ĐVTN huyện chung tay trồng 40.000 cây xanh, sửa chữa 28,6km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 82km tuyến đường xanh, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, thắp sáng hơn 41km đường giao thông nông thôn,... với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Huyện đoàn thực hiện Đề án Đoàn tham gia XDNTM giai đoạn 2020-2022; tổ chức khánh thành 5 con đường 100 đồng với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, kinh phí hơn 300 triệu đồng; thực hiện 5 tuyến đường hoa TN với chiều dài 5,3km, kinh phí trên 200 triệu đồng; triển khai mô hình Khu dân cư phân loại rác tại nguồn, tặng 2.400 sọt đựng rác; mô hình Chống rác thải nhựa trong trường học, tặng 5.000 chai thủy tinh cho đội viên, học sinh; mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh - dụng cụ học tập;…

Bên cạnh đó, Huyện đoàn xây tặng 5 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 5 ngôi nhà Nhân ái, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động góp phần XDNTM. Điển hình như Đoàn xã Long Trạch với mô hình Đổi rác lấy nhu yếu phẩm; Đoàn xã Tân Lân, Tân Chánh thực hiện mô hình Tuyến kênh không rác; mô hình Vận động rác thải nhựa tặng học bổng cho học sinh khó khăn của Đoàn xã Long Hựu Tây, Phước Đông;...

Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp bộ Đoàn quan tâm như ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Môi trường Thế giới; thu gom, xử lý rác thải; phát quang bụi rậm; vớt lục bình, khơi thông kênh, rạch;... Các hoạt động thiết thực này đã góp phần nâng cao ý thức của ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp.

Cũng như các ĐVTN khác, thời gian qua, Trịnh Thị Ngọc Hân (xã Tân Lân, huyện Cần Đước) tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Đoàn xã tổ chức. Vừa đưa chúng tôi đi tham quan Tuyến đường hoa TN tại ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, Ngọc Hân vừa chia sẻ: “Việc trồng hoa ban đầu tưởng chừng rất đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy khó khăn. Vì vậy, mỗi ĐVTN chia nhau bắt sâu, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước,... để hoa tươi tốt. Giờ đây, mỗi lần đi qua những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì đây là công trình do TN làm, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn vận động ĐVTN áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, học nghề,...; đồng thời, phối hợp các ngành chuyên môn định hướng cho TN thực hiện các mô hình phát triển phù hợp, hỗ trợ vốn, tạo chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm từ các mô hình phát triển kinh tế của ĐVTN.

Có thể nói, thông qua các hoạt động trên, tuổi trẻ Cần Đước đã góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng giàu, đẹp. Qua đó, giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho ĐVTN, xây dựng hình ảnh tuổi trẻ có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết