Tiếng Việt | English

29/11/2021 - 14:19

Cảnh báo triều cường ở các huyện vùng hạ lưu

Sáng 29/11, Đài Khí tượng Thủy văn Long An cho biết, trong 2 ngày vừa qua, tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu mực nước lên chậm và duy trì trên báo động I.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 05-06/12 

Đến 7giờ ngày 29/11, mực nước cao nhất ngày lúc 0h tại trạm Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây là 1,33m (Cao hơn báo động I là 0,13m); lúc 0giờ tại trạm Bến Lức trên sông Vàm Cỏ Đông là 1,32m (cao hơn báo động I là 0,02m).

Hiện nay, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông Long An lên theo kỳ triều cường cuối tháng Mười đầu tháng Mười Một âm lịch.

Dự báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông Long An trong 5 ngày tới tiếp tục lên chậm đến ngày 03/12, mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân An ở  mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II 0,05m; trạm Bến Lức ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II 0,05m.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 5 - 6/12 (tức 2 - 3 tháng Mười Một âm lịch) và ở mức sau: Trạm Tân An có khả năng lên mức 1,45 - 1,50m (cao hơn báo động II là 0,05-0,10m); trạm Bến Lức có khả năng lên mức 1,45 - 1,50 m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động III là 0,05m).

Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Long An, trong những ngày tới, cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 1./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết