Tiếng Việt | English

17/02/2025 - 09:30

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc thông điệp 'kỷ nguyên mới'

Trong nhiều bài viết, phát biểu quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử phản động đã xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo rằng, Việt Nam muốn “vươn mình trong kỷ nguyên mới” thì cần phải thực hiện dân chủ đa nguyên, đa đảng đối lập,...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại bế mạc Hội nghị Trung ương 10, khẳng định: “Với thế và lực đã tích lũy được sau 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và văn kiện Đại hội XIV phải đề ra được định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giải phóng toàn bộ sức sản xuất, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta đang đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên vươn mình” (Ảnh minh họa)

Kỷ nguyên là một giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi những đặc điểm quan trọng hoặc sự kiện có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội, chính trị, văn hóa, tự nhiên. Kỷ nguyên mới của dân tộc là thời kỳ phát triển mới trong tiến trình lịch sử. Đây là một thời kỳ phát triển mới, dựa trên những sự kiện, dấu mốc có tính bước ngoặt.

Ý nghĩa “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng ta xác lập tư duy, lý luận mới dựa trên cơ sở nhận định, đánh giá những điều kiện, tiền đề, bảo đảm tính khoa học để Việt Nam bứt phá, phát triển với diện mạo mới, tầm vóc và vị thế mới, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc nhằm giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là thông điệp của người đứng đầu Đảng ta như lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, nêu cao khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị như tổ chức Việt Tân, trang Voatiengviet, Thongluan-rdp.org, các phần tử chống đối, bất mãn,... lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, thông tin xấu, độc, đăng nhiều bài viết kèm theo hình ảnh để công kích, xuyên tạc, bôi nhọ quan điểm về kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Đây là những âm mưu thâm độc, xấu xa của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động nhằm xuyên tạc, vu cáo về chủ trương, quan điểm đúng đắn, sáng tạo của Đảng, tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của người đứng đầu Đảng ta hòng bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về những định hướng chỉ đạo của Đảng.

Trong buổi trao đổi một số nội dung về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ 3), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng.

Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các diễn đàn khu vực, quốc tế và tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thời cơ để Việt Nam khẳng định và chứng tỏ tiềm lực, vị thế, uy tín của mình; có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng vốn đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để thực hiện phát triển bền vững.

Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài,… Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hoàn thành “về đích sớm” các mục tiêu thiên niên kỷ;... Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên hợp quốc; xây dựng các mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới và khu vực (*).

Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam đã và đang hội tụ những điều kiện, tiền đề sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây không phải là nhận định “ảo tưởng”, chủ quan, ý chí cá nhân của người đứng đầu Đảng ta mà là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển tư duy, nhận thức lý luận.

Thông điệp “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một khẩu hiệu, lời kêu gọi dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo mà chính là sự hội tụ giữa ý Đảng và lòng dân, một lời hiệu triệu - ngọn hải đăng soi sáng gần 100 triệu dân “con Lạc cháu Hồng” đất Việt, thúc đẩy, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Khát vọng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quyết tâm chính trị phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước toàn diện, bứt phá và cất cánh vươn xa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

95 năm, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích vẻ vang trong lịch sử, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trải qua kỷ nguyên giành độc lập dân tộc, kỷ nguyên thống nhất đất nước, non song thu về một mối, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phải khẳng định rằng, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là hoàn toàn sai trái, ngụy biện, bịa đặt và không có giá trị, phải chấp nhận sự thất bại trước sự thật hiển nhiên rõ rệt, là minh chứng về tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Đảng và khát vọng cháy bỏng của Nhân dân ta là “Việt Nam đang vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”./.

Nguyễn Thanh Hoàng

---------------------------------------------

(*) https://www.sggp.org.vn/co-do-tiem-luc-vi-the-va-uy-tin-quoc-te-cua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-post768291.html

Chia sẻ bài viết