Tiếng Việt | English

20/03/2025 - 14:15

Chi hội Phụ nữ tiêu biểu góp sức xây dựng quê hương

Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ (PN) tiêu biểu” tôn vinh những đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Hội và phong trào PN. Qua đó, tạo động lực cho các chi hội nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên (HV), góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương.

Bà Lê Kim Âu (thứ 3, từ phải qua) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Chi hội đạt giải nhì Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp (LH) PN tỉnh Long An - Nguyễn Thụy Thắm, giải thưởng này được Hội phối hợp UBND tỉnh phát động từ năm 2013 và đưa vào danh mục khen thưởng hàng năm. Đây là một trong những phong trào thực hiện phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở nhằm thu hút PN tham gia sinh hoạt Hội. Qua đó, nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả hoạt động của chi hội PN tại cơ sở, tạo động lực cho phong trào PN Long An vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và NQĐH đại biểu PN tỉnh lần thứ X đề ra.

Hàng năm, qua nhiều đợt thẩm định của Hội LHPN các cấp, có khoảng 10% chi hội được biểu dương, khen thưởng. Riêng giai đoạn 2022-2024, đầu năm có 100% chi hội ấp/khu phố đăng ký thực hiện và hàng năm đều bình xét danh hiệu “Chi hội PN tiêu biểu”. Kết quả có 51 chi hội đạt danh hiệu “Chi hội PN tiêu biểu” 3 năm liền, so với tổng số chi hội trong toàn tỉnh chiếm 5,12%. Đối với cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2024, sau khi thẩm định kết quả thực hiện nội dung thi đua của 12 chi hội, đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 chi hội PN tiêu biểu nhất.

Để có những tập thể chi hội đoạt giải thưởng là sự chung sức, đồng lòng, phấn đấu, nỗ lực thi đua của cả tập thể chi hội cũng như của từng cán bộ, HVPN, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể tại địa phương.

Chi hội PN ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc là chi hội đoạt giải nhì của giải thưởng đợt này. Bà Lê Kim Âu, 80 tuổi, có kinh nghiệm nhiều năm làm chi hội trưởng. Tuy thù lao bà nhận không là bao, lại phải bỏ công sức, tiền túi mỗi khi làm nhiệm vụ nhưng nhiều năm qua, bà vẫn miệt mài với công việc. Với bà, được làm những gì mình thích, được cống hiến một phần nhỏ cho địa phương là đã mãn nguyện.

Bà Âu chia sẻ: “Ban đầu, đọc thang điểm, tôi thấy khó mà đạt được. Vì ấp phải 3 năm liền đạt văn hóa, không có người vi phạm tệ nạn xã hội, không có trẻ bỏ học, không nghèo đói,... Nhưng với lòng yêu xóm, ấp mình và sự đồng lòng của Chi bộ, Ban Mặt trận ấp, trưởng ấp, chúng tôi quyết tâm và làm được”.

Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc tổ chức sinh hoạt tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng và các nội dung liên quan công tác phụ nữ

Chi hội thường xuyên tuyên truyền cán bộ, HVPN hiểu biết và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; NQĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền pháp luật, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lòng nhân ái, kỹ năng sống của người cao tuổi trong điều kiện 4.0; phát huy vai trò HVPN phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, thực hiện và giám sát thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em,...

Nhờ đó, có hơn 80% HVPN tham gia sinh hoạt chi, tổ hội theo định kỳ hàng tháng; có hơn 98% hộ đạt các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; tổ chức nhiều mô hình đoàn kết HVPN: Tổ PN tự tin trong công tác tuyên truyền, vận động HV tham gia bảo vệ môi trường; Góp vốn tiết kiệm tín dụng xoay vòng; Góp rác thải nhựa giúp đỡ HVPN, người có hoàn cảnh khó khăn; Tuyến đường không rác; Câu lạc bộ Đờn ca tài tử; Câu lạc bộ Kinh doanh online;...

Qua đó, tặng 300 giỏ xách, quy đổi rác thải nhựa được hơn 10 triệu đồng và 150kg gạo, góp phần hạn chế rác thải nhựa; giúp đỡ 20 PN có hoàn cảnh khó khăn; giúp HVPN kết nối, giao lưu, chia sẻ, tiếp cận thị trường, chuyển đổi số, buôn bán trên nền tảng số, tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; xây dựng mới Tuyến đường không rác, xanh, sạch, đẹp trên tuyến đường Bông Súng ấp 2, với chiều dài 1,5km;...

Ngoài ra, Chi hội còn có mô hình Hũ gạo tình thương với thông điệp “Người có giúp người khó”; Bếp cơm từ thiện và Hạt gạo nghĩa tình. Hàng tháng, Chi hội nấu từ 350-600 suất cơm chay cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc và người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã với tổng số tiền 102 triệu đồng.

Giải thưởng “Chi hội PN tiêu biểu” góp phần tạo sự đoàn kết trong HVPN; đồng thời, tạo điều kiện cho PN giúp nhau giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động, nâng chất lượng hoạt động Hội cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết