Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 17:28

Chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới

Tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm tăng nhanh với tốc độ đáng lo ngại. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Cùng với cả nước, Long An tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Các ngành chức năng tập trung kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên địa bàn nhằm ngăn chặn triệt để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài
Các ngành chức năng tập trung kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên địa bàn nhằm ngăn chặn triệt để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài

Hơn 54 ngày qua, cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn các ca nhiễm là người nhập cảnh từ nước ngoài. Hiện tất cả các ca mắc nhập cảnh đều được cách ly ngay nên ít có nguy cơ lây ra cộng đồng. Thông tin các ca nhiễm được Bộ Y tế cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng như các tỉnh, thành khác, Long An chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới với mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế”. Sau khi dừng thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động đều trở lại với trạng thái bình thường mới.

Công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh. Long An có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, tình trạng nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở có thể khiến dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Do đó, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 3287/UBND-VHXH, ngày 08-6-2020 về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc cho biết: “Chỉ cần một người nhập cảnh theo đường mòn, lối mở dương tính với SARS-CoV-2 lọt khỏi sự kiểm soát của lực lượng chức năng thì rất nguy hiểm. Nếu chủ quan, nguy cơ bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra. Do đó, Sở Y tế phối hợp các ngành chức năng kịp thời đưa vào cách ly tập trung những người nhập cảnh từ nước ngoài. Các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn (kể cả đường thủy và đường bộ) sẽ bị xử phạt theo quy định trước khi đưa vào cách ly tập trung nhằm ngăn chặn triệt để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Tất cả người nhập cảnh từ Campuchia đều phải thực hiện khai báo, cách ly y tế tập trung 14 ngày”.

Công tác truyền thông tiếp tục được quan tâm thực hiện

Công tác truyền thông tiếp tục được quan tâm thực hiện

Đi đôi đó, các lực lượng chức năng liên quan phối hợp UBND cấp huyện trên tuyến biên giới tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả qua biên giới, bảo đảm ổn định thị trường, góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Trong giai đoạn chống dịch mới, ý thức cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch vẫn đóng vai trò quan trọng. Chị Nguyễn Ngọc Sương (xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Tôi luôn ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, súc họng bằng nước muối pha loãng và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng”.

Covid-19 là đại dịch thảm họa toàn cầu.  Hiện các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực bảo đảm mục tiêu trong phòng, chống dịch Covid-19 sau khi trở lại trạng thái bình thường mới; đồng thời từng bước khôi phục, phát triển kinh tế và bảo đảm công tác an sinh xã hội. Do đó, rất cần sự chung tay của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế”./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

 

Chia sẻ bài viết