Tiếng Việt | English

24/03/2025 - 17:15

Chủ tịch Công đoàn gương mẫu

Hơn 10 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Văn Hiển (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), cô Mai Thị Mỹ Dung luôn làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên (ĐV), đưa tổ chức Công đoàn (CĐ) ngày càng vững mạnh.

Trước đây, cô Dung công tác tại nhiều điểm trường trên địa bàn huyện Bến Lức. Năm học 2014-2015, cô chuyển về Trường Tiểu học&THCS Nguyễn Văn Hiển. Cô vào Đảng năm 2006.

Là giáo viên dạy môn Tiếng Anh, cô Dung tìm tòi những cách dạy hay, những bài giảng mới để học sinh tiếp thu tốt. Cô tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp huyện. Nhiều năm liền, cô được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô Mai Thị Mỹ Dung vừa thực hiện tốt công tác giảng dạy, vừa là Chủ tịch Công đoàn xuất sắc

Hiện trường có 51 ĐV, trong đó 37 ĐV nữ. Với vai trò Chủ tịch CĐ, cô theo dõi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của ĐV để có những đề xuất, giải quyết phù hợp. Các hoạt động tặng quà dịp lễ, tết, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn được cô thực hiện tốt, nhờ đó góp phần giúp ĐV an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô lãnh đạo CĐCS trường đạt nhiều kết quả tốt, ĐV nhiệt tình tham gia các giải thể thao, văn nghệ,... do địa phương, ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức và đạt nhiều thành tích.

Cô làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên (CBGV), công nhân viên (CNV) trong toàn trường; quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngành Giáo dục; đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo";…

Công tác chăm lo cho nữ ĐV được cô Dung chú trọng. Cô thực hiện tốt công tác vận động nữ CBGV, CNV toàn trường thực hiện nghiêm và đúng quy chế dân chủ cơ sở, không ngừng góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết trong tập thể nhà trường.

Bên cạnh đó, cô còn tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Quốc tế Phụ nữ (08/3) và khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nội dung và hình thức phong phú, đổi mới, hấp dẫn. Ngoài ra, cô rất quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBGV, CNV; lắng nghe, tìm hiểu tâm tư của nữ ĐV trong đơn vị, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn,… Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ cũng được cô chú trọng. Cô thường xuyên vận động chị em đến các cơ sở y tế khám sức khoẻ định kỳ.

Cô Dung làm tốt công tác vận động học sinh đến lớp, hạn chế học sinh bỏ học, công tác tuyên truyền ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Cô triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam; tích cực ủng hộ các loại quỹ và có những hoạt động cụ thể để động viên các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam; tặng quà cho thiếu nhi là con của ĐV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

Năm học 2023-2024, cô phát động phong trào góp vốn xoay vòng trong tập thể với tổng số tiền 20 triệu đồng nhằm giúp đỡ, san sẻ khó khăn cùng nhau; động viên phụ nữ phấn đấu đạt 5 tiêu chí về chuẩn mực của phụ nữ ngành Giáo dục.

Với những cống hiến của mình, cô Dung vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2023-2024. Cô cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và được công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết