Tiếng Việt | English

12/12/2016 - 09:17

Chủ tịch Quốc hội đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội VN do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến sân bay Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Như đã đưa tin, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viên Thế giới (IPU) Saber Chowdhury và Chủ tịch Hội đồng Liên bang quốc gia Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Amal Al Qubaisi, đúng 18h 55 phút (giờ địa phương) ngày 11/12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến sân bay Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UEA) dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất
Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta tại sân bay Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là Nghị sĩ Afra Al Busti và Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Phạm Bình Đàm.

Hôm nay, 12/12, Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11 sẽ bắt đầu khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể, tiếp xúc song phương và các phiên họp của hội nghị.

Với chủ đề “Đoàn kết để định hình tương lai”, đây sẽ là cơ hội để các nữ Chủ tịch Quốc hội huy động sức mạnh đoàn kết, nỗ lực cùng chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thiết lập, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11 sẽ kết thúc vào ngày 14/12./.

Lê Tuyết/VOV.VN

Chia sẻ bài viết