Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 13:45

Công an thị trấn Bến Lức: Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Thời gian qua, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Bến Lức đẩy mạnh tuyên truyền, đến từng hộ kinh doanh cho ký cam kết về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua

Công an huyện Bến Lức đẩy mạnh tuyên truyền, đến từng hộ kinh doanh cho ký cam kết về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua

Đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm

Thị trấn Bến Lức là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện; tập trung đông dân cư nên tình hình trật tự, an toàn xã hội có nhiều phức tạp. Tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, ma túy, các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản hoạt động ngày càng tinh vi, gây lo lắng, bức xúc cho người dân.

Thiếu tá Phạm Đào Tấn Nhứt - Trưởng Công an thị trấn Bến Lức, cho biết: “Trước sự gia tăng của các loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhiệm vụ đặt ra của lực lượng công an là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc mới có thể làm chủ được tình hình, địa bàn. Vì vậy, Công an thị trấn đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tích cực nắm bắt tình hình đối tượng, răn đe, kiên quyết xử lý”.

Thời gian qua, lực lượng Công an thị trấn tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí biến tướng, trá hình, ảnh hưởng đến ANTT, an toàn xã hội. Cụ thể, đơn vị tham mưu UBND thị trấn Bến Lức tăng cường tổ chức cho các điểm kinh doanh game bắn cá cam kết hoạt động đúng quy định pháp luật. Qua đó, phát hiện 2 điểm vi phạm hoạt động quá giờ quy định, không giấy phép kinh doanh; tạm giữ 6 máy (4 máy bắn cá; 2 máy bắn thú), lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Song song đó, ngay từ đầu năm, Công an thị trấn chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo phương án đối với các điểm phức tạp về các loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện như karaoke, nhà nghỉ, cơ sở massage,... Qua đó, mời làm việc 29 chủ quán karaoke, cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ; dịch vụ Internet; phát hiện 39 đối tượng đánh bạc và 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra 8 cơ sở massage, phát hiện 2 cơ sở vi phạm không thực hiện công tác đăng ký lưu trú, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Phát huy sức mạnh nhân dân

Để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an thị trấn chủ động phân công lực lượng bám sát địa bàn, đến từng hộ dân, nhất là các khu vực tập trung đông dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp để tuyên truyền cho người dân biết rõ tác hại và sự nguy hiểm của các loại tội phạm. Nhờ vậy, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên; người dân phối hợp lực lượng công an thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thị trấn tổ chức lực lượng tuần tra công khai, mật phục ban đêm bảo đảm ANTT. Qua đó, phát hiện các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội như triệt xóa 4 tụ điểm đánh bạc (1 vụ đá gà; 3 vụ đánh bài) với 37 đối tượng, tạm giữ 2,8 triệu đồng, 34 xe môtô các loại; 26 điện thoại di động.

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, qua phản ánh từ nguồn tin của người dân liên quan đến tình hình trộm cắp xảy ra trên địa bàn khu phố 2, thị trấn Bến Lức, lực lượng Công an thị trấn đã mật phục bắt quả tang 1 vụ trộm nóng xe môtô tại số 79, Nguyễn Văn Siêu, khu phố 2, thị trấn Bến Lức, đối tượng là Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1975, thường trú 388/7, đường 30/4, khu phố Hưng Lợi, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Tang vật thu giữ xe môtô mang biển kiểm soát 62N1-631.36; 3 đầu đoản bẻ khóa; 1 đầu điếu kích thước 8mm. Hiện vụ việc được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Cũng theo Thiếu tá Phạm Đào Tấn Nhứt, những vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn được xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, ổn định./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết