Tiếng Việt | English

16/09/2016 - 18:33

Công bố quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng

Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện Chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nơi ông Thanh sinh hoạt Đảng nhận Quyết định.

Chiều nay (16/9), tại Trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang để triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng.

Quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
Theo thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, vào lúc 14h chiều 16/9, Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan của tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định số 355 ngày 9/9/2016 của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 -2016 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện Chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, nơi ông Trịnh Xuân Thanh sinh hoạt Đảng nhận Quyết định.

Trước đó, vào ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả 100% ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng đã bỏ phiếu thống nhất quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với Tỉnh ủy viên Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" ở PVC./. 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết