Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 22:40

Cổng trường an toàn giao thông

Mô hình Cổng trường an toàn giao thông (ATGT) được các trường trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An thực hiện thời gian qua góp phần bảo đảm trật tự, ATGT trước cổng trường học, trong đó chuyển biến rõ nét nhất là các trường nằm ven Quốc lộ 50 và đường tỉnh.

Các giáo viên nhắc nhở phụ huynh đậu xe trật tự trước cổng trường

Các giáo viên nhắc nhở phụ huynh đậu xe trật tự trước cổng trường

Ban giám hiệu các trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh dừng, đỗ xe trong thời gian tan học đúng nơi quy định. Ngoài treo băng rôn, khẩu hiệu, một số trường còn phân công chi đoàn hoặc giáo viên luân phiên nhau trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền ngay trước cổng trường về bảo đảm trật tự, ATGT.

Bí thư Chi đoàn trường THCS Long Trạch - Huỳnh Thị Cẩm Vân cho biết: “Trước đây, cổng trường trông nhếch nhác. Người dân buôn bán lấn vào lối đi trước cổng trường. Một số người đậu xe không trật tự gây ách tắc giao thông. Từ khi thực hiện mô hình, trật tự, ATGT trước cổng trường được lập lại, phụ huynh dừng, đậu xe có trật tự, nề nếp hơn”.

Không những nhắc nhở phụ huynh sắp xếp xe ngay ngắn, các giáo viên chủ nhiệm còn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Việc làm này được thực hiện thường xuyên, liên tục nên phụ huynh nâng cao nhận thức, phối hợp tốt với nhà trường trong công tác bảo đảm ATGT trước cổng trường. Ông Nguyễn Văn Ba, ngụ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, chia sẻ: “Từ ngày thực hiện mô hình Cổng trường ATGT, phụ huynh đến đón con đều tuân thủ các quy định nhằm góp phần bảo đảm ATGT”.

Mô hình Cổng trường ATGT được thực hiện ở 54 trường mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT trong huyện Cần Đước vừa góp phần hạn chế tình trạnh ách tắc giao thông trước cổng trường, vừa xây dựng cho phụ huynh, học sinh thói quen chấp hành pháp luật về ATGT. Mô hình này tiếp tục được các trường duy trì, phát huy hiệu quả trong thời gian tới./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết