Tiếng Việt | English

15/09/2021 - 20:00

Cụ ông U90 xung phong chống dịch

Đó là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Minh Tu (87 tuổi), ngụ khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Hội Cựu chiến binh TP.Tân An, tỉnh Long An tặng giấy khen cho cựu chiến binh Nguyễn Minh Tu (bên trái) đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hội Cựu chiến binh TP.Tân An, tỉnh Long An tặng giấy khen cho cựu chiến binh Nguyễn Minh Tu (bên trái) đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Tân An diễn biến phức tạp, CCB Nguyễn Minh Tu tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong khu phố đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế đến chỗ đông người, giữ khoảng cách để tránh lây nhiễm. Khi tham gia tổ công tác phòng, chống dịch của khu phố Bình Yên Đông 1, ông tích cực “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, cùng các thành viên trong tổ gặp người dân để tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Các trường hợp nghi nhiễm và trở về từ vùng dịch đều được ông tận tình giải thích, vận động tự giác khai báo y tế, cách ly theo quy định.

Khi dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn phường 4, CCB Nguyễn Minh Tu tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch, bảo vệ khu vực cách ly y tế. Hơn 2 tháng ăn, ngủ ở lều trại dã chiến, ông cùng các hội viên CCB phường 4 góp sức bảo vệ sự an toàn cho các khu vực dân cư tại địa bàn.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, CCB Nguyễn Minh Tu luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương; có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sống tình cảm, đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ mọi người, ông được người dân tin yêu, quý trọng./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết