Tiếng Việt | English

23/12/2020 - 07:48

Cử tri TP.Tân An quan tâm vấn đề đặt tên đường

Ngày 22/12, đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX gồm ông Trần Minh Mẫn và ông Lê Văn Hưng tiếp xúc cử tri phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung và Hướng Thọ Phú (TP.Tân An) sau kỳ họp thứ 24.

Ông Trần Minh Mẫn tiếp thu, giải trình một số ý kiến của cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 24. Theo đó, HĐND tỉnh phân tích, thảo luận toàn diện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

HĐND tỉnh cũng xem xét, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận về chất vấn và kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020. Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Đặc biệt, kỳ họp thứ 24 này, HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua 62 nghị quyết về kinh tế - xã hội quan trọng. Ngoài ra, đại biểu cũng báo cáo cử tri kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 24 – HĐND tỉnh khóa IX.

Cử tri nêu ý kiến đến đại biểu HĐND tỉnh

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri cũng nêu những vấn đề bức xúc đến các đại biểu HĐND. Cụ thể, cử tri đề nghị tăng cường quản lý trại giam nhằm tránh xảy ra tiêu cực. Cử tri cũng quan tâm vấn đề quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị xem xét lại các nội dung quảng cáo nhằm bảo đảm đúng sự thật.

Ngoài ra, cử tri cũng đặc biệt quan tâm, đề nghị chấn chỉnh, cần có biện pháp quyết liệt xử lý tình trạng cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó, một phần của công viên phường 5 hiện chưa có đèn đường, cử tri đề nghị lắp đèn đường để bảo đảm an ninh trật tự về đêm.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị xem xét kỹ các thành tích, chiến công của nhân vật lịch sử để đặt tên đường sao cho phù hợp với quy mô của con đường, góp phần giáo dục truyền thống cho nhân dân.

Kiến nghị của cử tri được giải trình trong phạm vi thẩm quyền; các kiến nghị còn lại được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết