Tiếng Việt | English

30/10/2019 - 14:41

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Long An giai đoạn 2014-2019 

Ngày 30/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh phát biểu tại Đại hội

Dự đại hội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Nguyễn Thanh Cang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa;…

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ, mục tiêu thi đua của Hội. Từ đó đã phát huy tinh thần tự giác, khơi dậy tiềm năng của các cấp Hội, hội viên, gương mẫu tham gia các phong trào hành động cách mạng, cuộc vận động ở địa phương.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh-Nguyễn Văn Kìa tặng hoa mẹ Việt Nam Anh hùng-Nguyễn Thị Bông

Xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, mô hình hoạt động có hiệu quả. Đó là “CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo”, “bốn không”, “chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới”, “bảo vệ môi trường”,…

Đại biểu dự Đại hội

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội trong xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo, làm giàu hợp pháp. Đồng thời gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên CCB đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” những năm qua. Đồng thời ông đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ của địa phương. Chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Tấn Hòa tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện tập thể và cá nhân

Đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh-Nguyễn Văn Kìa tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích

Dịp này có 4 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 8 tập thể, 25 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Hội CCB tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết