Tiếng Việt | English

11/10/2015 - 18:42

Đánh trúng nhiều mục tiêu IS,Tổng thống Nga nêu ý tưởng chống khủng bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 10/10 đề xuất ý tưởng thành lập liên minh, nỗ lực chung trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Putin đề nghị thành lập liên minh chống khủng bố. (ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước, Tổng thống Nga Putin đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom kép xảy ra trước đó tại Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 95 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Ngay sau vụ tấn công, ông Putin cũng đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Ông Putin đã kêu gọi thành lập một liên minh, bao gồm cả chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, các nước châu Âu, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ luôn yêu cầu Tổng thống al-Assad phải từ bỏ quyền lực.

Quân đội Nga cho biết, trong 2 ngày qua đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn tại Syria phá hủy 55 cơ sở của IS ./.

Thu Hoài/VOV- Trung tâm Tin
Theo NHK 

Chia sẻ bài viết