Tiếng Việt | English

10/02/2025 - 13:30

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá công dân nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Đến hẹn mỗi năm, sau khi vui xuân, đón tết, thanh niên (TN) cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch tung ra những hình ảnh cắt ghép, video, bình luận xuyên tạc về môi trường quân ngũ, bôi nhọ người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó, tạo dư luận xấu, gieo rắc tư tưởng thoái thác về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc, nhất là những người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

BVTQ là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân; không chỉ chiến đấu bảo vệ khi có kẻ thù xâm lược mà phải tổ chức phòng thủ, phòng ngừa từ sớm, từ xa; chủ động chuẩn bị về mọi mặt cả chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh (QP-AN), đối ngoại,... ngay từ thời bình.

Xây dựng và BVTQ là nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Biết bao thế hệ ông cha đã ngã xuống cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Với tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hàng triệu TN Việt Nam đã xung phong “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, trở thành bản anh hùng ca của tuổi trẻ, là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng yêu nước.

Thực hiện NVQS, BVTQ là quyền lợi và trách nhiệm cao quý của mỗi công dân Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.

Thời gian qua, các thế lực thù địch cấu kết với phần tử trong và ngoài nước lợi dụng Internet, các trang mạng xã hội của một số đài nước ngoài phát tiếng Việt, đặc biệt là Facebook, TikTok, YouTube, blog,... đang triệt để tận dụng “làm mới thông tin cũ, bịa đặt, xuyên tạc thông tin mới”, có những hình ảnh, video cắt ghép, dàn dựng, bóp méo sự thật; có nội dung thông tin chưa được kiểm chứng đăng lên mạng xã hội về cảnh bạo lực, quân phiệt; chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới”, chế nhạo việc tham gia NVQS của TN. Hoặc từ những “thông tin mới”, vụ việc mới liên quan đến quân đội nhưng đã được cơ quan chức năng kết luận từ lâu hoặc đang trong giai đoạn điều tra để bịa đặt.

Nguy hiểm hơn, chúng tung các bài viết, đăng status với nội dung bịa đặt, vu khống, là chiêu bài tâm lý để bôi nhọ, xóa mờ hình ảnh, bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, tạo sự nghi ngờ, gây tâm lý hoang mang và làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chống phá chế độ.

Thực hiện NVQS là nghĩa vụ vẻ vang; đồng thời, cũng là trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam, đã có biết bao thế hệ ông cha tự nguyện hiến dâng đời mình, chiến đấu anh dũng hy sinh cho nền độc lập của Tổ quốc; hàng triệu TN đã xung phong lên đường chiến đấu, trở thành những chiến sĩ kiên trung, bất khuất. Đây là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào của các thế hệ TN Việt Nam.

Quân đội là trường học lớn để TN phấn đấu rèn luyện, trưởng thành; chế độ, chính sách, đời sống tinh thần đối với quân nhân ngày càng được quan tâm, bảo đảm tốt. Trong quân ngũ, quân nhân được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về QP-AN, chiến lược xây dựng và BVTQ; được rèn luyện sức khỏe dẻo dai, tác phong chững chạc; đủ điều kiện sẽ được tuyển chọn, bố trí công việc phù hợp với khả năng; xuất ngũ được trợ cấp, trợ cấp việc làm, trợ cấp bảo hiểm;...

Các nước trên thế giới cũng đều có những quy định về NVQS phù hợp điều kiện cụ thể mỗi nước: Thụy Sĩ, tất cả nam TN từ 19-26 tuổi đều phải đăng ký nhập ngũ và phục vụ trong quân đội ít nhất 260 ngày. Tại Hàn Quốc, nam công dân tuổi đời từ 18-35 đều thực hiện NVQS trong khoảng thời gian 21 tháng. Singapore quy định mọi công dân nam đều bắt buộc thực hiện NVQS quốc gia khi đủ 18 tuổi. Trung Quốc không phân biệt nam hay nữ đều phải tham gia khóa huấn luyện quân sự kéo dài 20 ngày. Tùy mỗi nước, chế độ NVQS được thực hiện một cách phù hợp chứ không phải như luận điệu của các phần tử phản động quy kết, chỉ Việt Nam đưa ra quy định NVQS.

Thực tiễn sinh động đó là minh chứng phê phán, bác bỏ, lên án mạnh mẽ các luận điệu, chiêu trò xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch tung lên mạng xã hội về thực hiện NVQS, xây dựng và BVTQ trong tình hình mới.

Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân phải thực hiện NVQS và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.

Để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc việc thực hiện NVQS, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và nghiêm túc thực hiện Luật NVQS.

Thứ hai, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch liên quan đến lĩnh vực QP-AN.

Thứ ba, báo chí, phương tiện truyền thông thường xuyên cung cấp thông tin chính thống về lĩnh vực QP-AN (trừ các thông tin bí mật quân sự, bí mật quốc gia) đến người dân một cách kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực.

Thứ tư, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, các lực lượng, tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho TN có đủ sức “tự miễn dịch” và chủ động phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống, thù địch trên mạng xã hội.

Thứ năm, chú trọng xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ nhà báo, nhà nghiên cứu trên lĩnh vực QP-AN.

Thứ sáu, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền về đời sống quân ngũ một cách đa dạng, phong phú, sinh động, sáng tạo để quần chúng nhân dân, nhất là TN có cách nhìn đúng và thực tế ưu việt hiện nay.

Thứ bảy, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật NVQS, lên án những hành vi trốn tránh, cản trở, chống đối trong công tác khám, tuyển quân./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết