Tiếng Việt | English

02/05/2022 - 08:57

Đức Hòa họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh lỵ Hậu Nghĩa (29/4/1975 - 29/4/2022)

Vừa qua, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2022) và ngày giải phóng tỉnh lỵ Hậu Nghĩa (29/4/1975 - 29/4/2022). Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn đến dự.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy cùng lãnh đạo huyện qua các thời kỳ dự buổi họp mặt

Tại đây, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống hào hùng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/04), và về khoảnh khắc lịch sử giải phóng Hậu Nghĩa, khí thế của bộ đội ta tiến binh về Sài Gòn giành toàn thắng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đức Hoà là cửa ngõ phía Tây của Sài Gòn và là hướng phòng thủ trọng yếu bảo vệ thành phố. Ngày 01/4/1975, Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975, trong thế trận đánh vào Sài Gòn, Đức Hòa đóng vai trò là bàn đạp chủ yếu của các đơn vị tấn công vào hướng Tây Sài Gòn. Để phục vụ cho bộ đội của binh đoàn 232 vượt sông Vàm Cỏ Đông, Đức Hòa đã mua sắm và huy động trong nhân dân 700 xuồng, ghe lớn nhỏ, hàng ngàn bó chà cây để lót đường cho xe cơ giới vượt sông.

Ngày 26/4/1975, trận đánh vào Sài Gòn chính thức được đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 28/4/1975 sư đoàn 3 thuộc binh đoàn 232 bắt đầu bao vây tấn công tỉnh lỵ Hậu Nghĩa. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 29/4/1975, Trung đoàn 201 cùng các lực lượng khác nổ súng tấn công tiểu khu Hậu Nghĩa, sau hơn 5 giờ chiến đấu ác liệt, đến 10 giờ 30 phút, quân ta đã chiếm lĩnh được mục tiêu, giải phóng hoàn toàn thị xã Khiêm Cương - tỉnh Hậu Nghĩa. Cùng ngày 29/4/1975, Trung đoàn 271 và Đại đội Bộ đội địa phương Đức Hòa đã bao vây, áp sát và tấn công Chi khu Đức Hòa (ở thị trấn Đức Hòa) buộc địch tháo chạy. Ngày 29/4/1975 được lịch sử ghi nhận là ngày huyện Đức Hòa được hoàn toàn giải phóng.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy ôn lại khoảnh khắc lịch sử giải phóng Hậu Nghĩa

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được lãnh đạo huyện thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà thời gian qua. Năm 2021, huyện Đức Hòa đã đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Thu ngân sách năm 2021 của huyện là 1.216 tỉ đồng đạt 119,02% so với dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội ổn định, người dân từng bước thích ứng với cuộc sống bình thường mới; các chế độ chính sách và an sinh xã hội được thực hiện tốt; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng; hiệu quả cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện được nâng lên.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa – Phan Nhân Duy kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân huyện nhà hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022; góp phần tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, huyện Đức Hòa tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhằm ghi nhận công lao to lớn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã quên mình cho độc lập, tự do của quê hương./.

Thảo Nguyên - Kim Thanh

Chia sẻ bài viết