Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 17:45

Họp mặt truyền thống 75 năm Ngày thành lập Giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa

Ngày 30/10, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa (01/11/1945 - 01/11/2020) tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Đại biểu dự họp mặt

Ngày 01/11/1945, Giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa được thành lập tại Đình làng Mỹ Hạnh-Đức Hòa (Long An). Đây là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của miền Đông Nam bộ do Xứ ủy, Tỉnh ủy Gia định Chợ Lớn-Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo xây dựng và trực tiếp lãnh đạo sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Trực tiếp thành lập và chỉ huy lực lượng Giải phóng quân liên quận là đồng chí Tô Ký, Trần Văn Trà, Huỳnh Văn Một, Nguyễn Văn Hượt,…

Sự ra đời của Giải phóng quân liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa đánh dấu bước phát triển mới trong kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam bộ. Ngày 10/3/1946, Giải phóng quân Liên quận Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa phát triển thành Chi đội 12 thuộc tỉnh Gia Định do đồng chí Tô Ký làm Chi hội trưởng.

Ngày 18/3/1946, một bộ phận Giải phóng quân liên quận ở Đức Hòa thành lập thành Chi đội 15 thuộc tỉnh Chợ Lớn do đồng chí Huỳnh Văn Một làm Chi đội trưởng.

Đến tháng 3/1948, Chi đội 15 về sau phát triển thành Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh. Một bộ phận khác về khu 8 tham gia thành lập Chi đội 14 ở Tân An và Chi đội 18 ở tỉnh Sa Đéc…

Trong vô vàn gian khổ, các chi đội và cán bộ, chiến sĩ của Giải phóng quân liên quận vẫn một mực trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân, dũng cảm chiến đấu, góp phần to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Khu di tích lịch sử nơi thành lập Giải phóng quân liên quận “Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hòa” (Đình Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc). Buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn; nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết