Tiếng Việt | English

25/08/2020 - 07:30

Đức Hòa: Tưởng niệm 79 năm Ngày hy sinh đồng chí Võ Văn Tần

Sáng 24/8 (nhằm mùng 6 tháng 7 năm Canh Tý), UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 79 năm Ngày hy sinh đồng chí Võ Văn Tần – vị cách mạng tiền bối, nguyên UV.BCH TW Đảng – nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; lãnh đạo huyện; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện; đại diện gia đình đồng chí Võ Văn Tần dự lễ.

Đại biểu dâng hương tại tượng đài Võ Văn Tần

Những năm 20 của thế kỷ XX, các phong trào yêu nước trong giai đoạn này xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, trong đó có đồng chí Võ Văn Tần – người con ưu tú của quê hương Đức Hòa, người có công thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở huyện. Trên cương vị là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, đồng chí dốc cả tâm lực để xây dựng phong trào cách mạng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Giữa năm 1940, đồng chí bị địch vây bắt cùng với một số đồng chí cán bộ cao cấp khác của Đảng tại một cơ quan bí mật ở Hóc Môn. Dù phải trải qua các cực hình tra tấn vô cùng tàn bạo của địch, đồng chí vẫn giữ tròn khí tiết của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường.

Vào mùng 6 tháng 7 năm 1941 (Âm lịch), đồng chí Võ Văn Tần hiên ngang ngã xuống trước họng súng của kẻ thù, để lại niềm tiếc thương sâu đậm trong lòng đồng bào ta ngày ấy.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Tần và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, các đại biểu thành kính dâng hương tại tượng đài Võ Văn Tần, Phù điêu Châu Văn Liêm và Tượng đài Chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa.

Lễ dâng hương nhằm bày tỏ lòng ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Tần trong công cuộc đấu tranh chống áp bức của thực dân Pháp; đồng thời, nhắc nhở thế hệ hôm nay phát huy truyền thống hào hùng của cha anh, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết