Lan tỏa yêu thương, sẻ chia với cộng đồng
Thượng tá Nguyễn Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại giam Long Hòa, cho biết, những năm qua, Trại giam Long Hòa triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với các đơn vị, địa phương nơi đóng quân, đồng thời tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về hôn nhân, gia đình, nhất là thực hiện nhiều chương trình nghĩa tình, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh (HS) nghèo hiếu học trên địa bàn xã,...
Đơn vị đã và đang triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nổi bật là mô hình Mẹ đỡ đầu do Hội Phụ nữ cơ sở thực hiện. Từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ cơ sở Trại giam Long Hòa nhận "đỡ đầu" em Huỳnh Mỹ Phương (ngụ ấp 7A, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) đến năm 18 tuổi và sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm, đào tạo nghề khi em tốt nghiệp THPT.
Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cha của Mỹ Phương ra đi đột ngột. Thời điểm đó, em còn nhỏ và mẹ em - chị Trương Thị Kiều Mi, đang mang thai bé trai được 4 tháng. Sự mất mát này đẩy gia đình nhỏ vào cảnh khó khăn khi một mình chị Kiều Mi phải gồng gánh nuôi 2 người con. Từ khi nhận “đỡ đầu” Mỹ Phương, Hội Phụ nữ cơ sở Trại giam Long Hòa thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, quan tâm tình hình học tập, sức khỏe và hướng dẫn em kỹ năng tự chăm sóc bản thân,...

Thực hiện mô hình Mẹ đỡ đầu, các "mẹ" trao quà và tiền hỗ trợ định kỳ hằng tháng cho em Huỳnh Mỹ Phương (ngụ xã Lương Hòa)
Hằng tháng, Ban Chấp hành Hội đều đến thăm, tặng quà, đồ dùng học tập, quần áo và trao trợ cấp định kỳ. Ngoài ra, Hội còn đề xuất Hội Phụ nữ Cục C10 biểu dương, khen thưởng Mỹ Phương khi đạt thành tích xuất sắc trong học tập mỗi năm học, góp phần khích lệ tinh thần, tạo động lực để em vượt khó, vươn lên.
Chị Trương Thị Kiều Mi chia sẻ: “Với mẹ đơn thân như tôi, có ai đó chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chăm sóc các con thì đó là một niềm hạnh phúc lớn. Nhìn các con vui vẻ, hớn hở mỗi khi nhận quà, được các “mẹ” từ Trại giam Long Hòa đến thăm tôi cảm thấy ấm lòng lắm! Đây chính là "điểm tựa" vững chắc để tôi và các con vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.
Trung tá Phạm Thị Phượng - Đội trưởng Đội Giáo dục và Hồ sơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trại giam Long Hòa, cho biết, để có nguồn kinh phí chăm lo cho "con đỡ đầu", Hội phát động xây dựng quỹ “Yêu thương cho con” với sự đóng góp tự nguyện của toàn thể hội viên. Từ khi phát động đến nay, quỹ nhận được hơn 6 triệu đồng. “Đây là tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim của mỗi hội viên, mong giúp cháu có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống” - Trung tá Phạm Thị Phượng bộc bạch.
Gắn kết quân - dân, xây dựng địa phương phát triển
Những năm qua, Trại giam Long Hòa nói chung, các tổ chức quần chúng trong đơn vị nói riêng không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn sâu đậm. Trong đó, Đoàn cơ sở Trại giam Long Hòa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân.
Tiêu biểu là việc thực hiện Đề án “Tuổi trẻ C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, HS có hoàn cảnh khó khăn đến trường” giai đoạn 2019-2022 và 2022-2027. Đến nay, đơn vị hỗ trợ 10 HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lương Hòa với số tiền 36 triệu đồng và tặng tiền hỗ trợ cho 6 HS khác có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập trên địa bàn xã.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa thăm gia đình chính sách tại địa bàn đóng quân (Ảnh: Phan Cường)
Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Đoàn cơ sở kịp thời vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 45 triệu đồng ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Song song đó, Đoàn cơ sở duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức “Thắp nến tri ân” nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ và giao lưu văn hóa, thể thao với các đơn vị bạn như: Đoàn xã Lương Hòa, Công an huyện Bến Lức (cũ),... nhằm thắt chặt mối quan hệ quân - dân.
Thiếu tá Ngô Văn Minh Phục - Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Long Hòa, cho biết, các chiến dịch tình nguyện như Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày hội Xuân hồng, Tiếp sức mùa thi,... trong những năm qua thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động dân vận gắn với tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới đã tạo hiệu ứng tích cực, để lại hình ảnh đẹp trong lòng chính quyền và Nhân dân địa phương.

Hội Phụ nữ cơ sở Trại giam Long Hòa giao lưu các hoạt động thể thao, văn nghệ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã: Lương Hòa, Tân Hòa và An Thạnh (huyện Bến Lức cũ) (Ảnh: Phan Cường)
Thông tin từ UBND xã Lương Hòa, những năm qua, Trại giam Long Hòa luôn tích cực đồng hành cùng địa phương trong nhiều hoạt động an sinh xã hội. Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị trao hàng trăm phần quà tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) cho các gia đình chính sách; trao học bổng cho trẻ em hiếu học; hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn,....
Chủ tịch UBND xã Lương Hòa Đặng Cửu Long cho biết: “Sự hỗ trợ của Trại giam Long Hòa góp phần chăm lo đời sống người dân. Những nghĩa cử thiết thực đó không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa với người dân xã Lương Hòa. Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa địa phương và đơn vị sẽ được phát huy, góp phần xây dựng xã Lương Hòa ngày càng văn minh, phát triển bền vững”.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa ra quân trồng cây xung quanh đơn vị và đường dẫn vào đơn vị (Ảnh: Phan Cường)
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lâm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, quan tâm chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân, đồng thời phối hợp địa phương xây dựng nông thôn mới, tham gia các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, các phong trào văn hóa - thể thao. Song song đó, đơn vị chú trọng tuyên truyền, tăng cường tinh thần đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển cho địa phương.
Những việc làm thầm lặng nhưng thiết thực ấy chính là nhịp cầu nối bền chặt quân - dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, an toàn. Trong mỗi hoạt động nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa luôn khắc ghi phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, thể hiện rõ tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, củng cố hình ảnh đẹp, gần gũi của lực lượng công an trong lòng Nhân dân./.
Khánh Duy