Tiếng Việt | English

08/09/2025 - 09:08

Gắn kết ý Đảng - lòng dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Mặt trận với 'sứ mệnh' giám sát, tập hợp sức mạnh toàn dân (Bài 3)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp được củng cố theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, gần dân hơn. Trong bối cảnh đó, MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài 3: Mặt trận với “sứ mệnh” giám sát, tập hợp sức mạnh toàn dân

Bộ máy chính quyền ngày càng tinh gọn, vai trò của MTTQ càng được khẳng định, vừa thực hiện “sứ mệnh” giám sát, phản biện để chính sách sát thực tiễn, vừa phát động phong trào thi đua yêu nước, chăm lo thiết thực đời sống người dân, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được MTTQ các cấp triển khai mạnh mẽ

Giám sát, phản biện vì dân

Từ đầu năm 2025 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức hàng trăm cuộc giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý dự thảo văn bản luật, nghị định, đề án quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Nội dung giám sát tập trung những vấn đề thiết thực như thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo; chính sách an sinh xã hội; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc khi được MTTQ vào cuộc giám sát, tham gia hòa giải được giải quyết thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã An Lục Long Đỗ Tấn Đạt cho biết: “Giám sát, phản biện không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm trước dân. Điểm mới của công tác giám sát hiện nay là đi sâu vào những vấn đề người dân quan tâm như chính sách an sinh xã hội hay cải cách thủ tục hành chính. Chúng tôi luôn coi trọng việc lắng nghe, tập hợp đầy đủ ý kiến của cử tri để chuyển đến các cấp chính quyền”.

Bà Huỳnh Thị Hoàng (ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long) nói: “Nhờ có MTTQ giám sát, nhiều vấn đề dân sinh ở cơ sở được giải quyết nhanh hơn. Chúng tôi cảm thấy an tâm, tin tưởng khi ý kiến của mình được lắng nghe và phản ánh”.

Có thể nói, hoạt động giám sát, phản biện xã hội thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn khẳng định vai trò của MTTQ là “tai mắt của dân”, “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự
gắn kết trong cộng đồng.

Khơi dậy sức mạnh toàn dân

MTTQ các cấp làm nòng cốt thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở từng khu dân cư

Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị.

Hiệu quả được chứng minh rõ nét khi người dân tích cực tham gia các phong trào. Toàn tỉnh đã huy động hàng ngàn ngày công lao động để sửa chữa cầu nông thôn, trồng cây xanh, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh đã xây tặng 924 căn nhà với số tiền hơn 73,1 tỉ đồng, trong đó xây mới 774 căn, sửa chữa 150 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, đạt 100% kế hoạch.

MTTQ các cấp tiếp tục làm nòng cốt thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở từng khu dân cư. Song song đó, MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình và hoạt động tự quản trong cộng đồng, đồng thời triển khai thí điểm xây dựng mô hình Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc tại địa bàn dân cư; Mỗi xã 1 khu dân cư điểm.

Phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được MTTQ triển khai với tinh thần sáng tạo, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân, đồng thời khích lệ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm. Không dừng ở đó, MTTQ các cấp còn mở rộng khối đại đoàn kết ra biên giới - nơi gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhiều xã biên giới được hỗ trợ mô hình sinh kế từ Quỹ “Vì người nghèo”, giúp người dân ổn định cuộc sống, thắt chặt mối quan hệ quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh nhấn mạnh: “Đại đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, thiết thực. Đó là nền tảng vững chắc để Mặt trận tiếp tục khơi dậy sức dân, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm mỗi người dân đều có cơ hội tham gia, hưởng lợi từ sự phát triển chung của tỉnh”.

Việc không ngừng mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã, đang và tiếp tục là nền tảng vững chắc để MTTQ các cấp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, bên cạnh mở rộng khối đại đoàn kết, MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa Mặt trận đến gần dân./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Bài cuối: Đưa Mặt trận đến gần dân hơn

Chia sẻ bài viết