Tiếng Việt | English

22/09/2023 - 10:30

Hành động sớm để giảm thiệt hại do thiên tai

Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường. Để có những biện pháp ứng phó kịp thời, giảm thiệt hại về người và tài sản, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh - Nguyễn Quang Ngọc về dự báo khí tượng, thủy văn từ nay đến tháng 02/2024.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh - Nguyễn Quang Ngọc

PV: Thưa ông, từ nay đến đầu năm 2024, thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp nào, nhất là hiện tượng El Nino?

Ông Nguyễn Quang Ngọc: Năm nay, thời tiết ở Long An nói riêng, cả nước nói chung chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Theo dự báo, hiện tượng El Nino khả năng kéo dài đến hết năm 2023 sang đầu năm 2024 với xác suất trên 95%.

Dưới tác động của hiện tượng El Nino, dự báo mùa mưa năm 2023 khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm từ 5-10 ngày và phổ biến trong khoảng từ ngày 10 đến 20/11/2023. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm trên hầu khắp khu vực tỉnh, khả năng rất ít mưa trái mùa trong mùa khô năm 2023-2024. Ngoài ra, nhiệt độ trung bình từ nay đến tháng 02/2024 cũng cao hơn trung bình nhiều năm. Điều này sẽ dẫn đến xâm nhập mặn sâu vào nội đồng dẫn đến thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô năm 2023-2024.

PV: Dự kiến thời gian tới xuất hiện bao nhiêu cơn bão và áp thấp nhiệt đới, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Ngọc: Từ tháng 9 đến 11/2023, khả năng xuất hiện 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gây gió Tây Nam mạnh, sóng lớn trên biển và mưa giông diện rộng trên đất liền khu vực của tỉnh. Trong tháng 10, 11, 12/2023 và tháng 01/2024, đề phòng khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam biển Đông, vùng ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tỉnh Cà Mau, gây nguy hiểm cả trên biển và đất liền. Vì vậy, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật, mưa đá, mưa lớn cục bộ,... trong những cơn mưa giông.

PV: Hiện nay, mực nước lũ ở các trạm đầu nguồn tăng, theo ông dự kiến mực nước lũ ở tỉnh thế nào?

Ông Nguyễn Quang Ngọc: Trong 3 tháng tới, mực nước lũ tại các trạm vùng đầu nguồn sông Cửu Long và vùng nội đồng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên có xu thế tăng nhanh và khả năng đạt đỉnh vào tháng 10. Mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu có thể ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động I khoảng 30-40cm, thấp hơn so cùng kỳ năm 2022 và trung bình nhiều năm. Từ nửa cuối tháng 11/2023, mực nước tại các trạm vùng đầu nguồn sẽ xuống nhanh.

Dự báo mực nước đỉnh lũ năm 2023 tại các trạm đầu nguồn (Trạm nội đồng phía Bắc của tỉnh) ở mức xấp xỉ báo động I ở những vùng trũng thấp. Mực nước cụ thể như sau: Tại Hưng Điền B đạt xấp xỉ: 2m40 - 2m60; Vĩnh Đại đạt xấp xỉ: 1m70 - 1m90; Tân Hưng đạt xấp xỉ: 2m00 - 2m20; Vĩnh Hưng đạt xấp xỉ: 2m00 - 2m20; tại Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây đạt xấp xỉ: 1m20 - 1m40.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm 2023 tại các huyện đầu nguồn phía Bắc của tỉnh vào khoảng thời gian từ đầu đến giữa tháng 10/2023.

Riêng vùng hạ lưu của 2 sông Vàm Cỏ (TP.Tân An và các huyện vùng hạ ven sông) có những đợt triều cường mạnh vào tháng 9, 10, 11, 12/2023, đỉnh triều cường cao nhất năm xuất hiện vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11/2023.

Trong 3 tháng cuối năm, mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông, rạch của tỉnh lên nhanh và ở mức cao, do ảnh hưởng triều cường, nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong và trong tháng 12 do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nên cần đề phòng ngập úng các vùng trũng, thấp và ven biển.

PV: Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, người dân cần lưu ý gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Ngọc: Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa thiếu hụt ở hầu hết các nơi trên khu vực của tỉnh. Nước sông Mekong xuống dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm; đồng thời, mức độ sử dụng nước trên khu vực thượng nguồn cũng gia tăng nên khả năng thiếu hụt nguồn nước ngọt trong mùa khô 2023-2024 ở Đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Do vậy, các cấp, các ngành và người dân cần có giải pháp ứng phó với tình hình xâm nhập mặn sớm và sâu hơn.

Tình hình thời tiết năm 2023 còn diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành và người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến khu vực; cần theo dõi và cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, xâm nhập mặn trong thời gian tới./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Ngọc (thực hiện)

Chia sẻ bài viết