Tiếng Việt | English

26/12/2019 - 16:20

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An lần thứ 9, khóa VI

Ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa VI; đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An lần thứ 9, khóa VI

Năm 2019, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phối hợp tốt với mặt trận, đoàn thể vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên CCB khó khăn; tham gia xây dựng nông thôn mới; đóng góp ngày công lao động; hiến đất xây dựng cầu, đường nông thôn;…

Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. 

Một số chỉ tiêu chính được đặt ra: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên tham gia khiếu kiện đông người; 85% trở lên hội viên có mức sống khá; không còn nhà tạm cho hội viên;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương những thành quả của Hội CCB các cấp; đồng thời, đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 44-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Hội CCB tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hưng và Hội Cựu chiến binh huyện Đức Hòa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019; 6 tập thể và 32 cá nhân nhận bằng khen của Hội CCB tỉnh./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết