Tiếng Việt | English

25/06/2019 - 11:57

Hội nghị giao ban công tác Dân vận – Cụm Tây Nam bộ

Sáng 24/6, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2019 (Cụm Tây Nam bộ) tại tỉnh Trà Vinh. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo

6 tháng đầu năm 2019, nhân dân phấn khởi trước những kết quả của công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xoá đói, giảm nghèo tiếp tục được thực hiện tốt.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nâng lên với nhiều giải pháp thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng; dân chủ xã hội ngày càng mở rộng, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên.

Cầu Vàm Cống được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 19/5/2019 là sự kiện quan trọng với nhân dân miền Tây, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, mở ra thời kỳ phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tuy nhiên, người dân cũng lo lắng về tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở ngày càng phức tạp. Các sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa, gạo, mía đường, cá tra, basa nguyên liệu rớt giá; trong khi giá xăng dầu, điện, gas tăng làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân. 

Dịch tả heo châu Phi diễn biến nhanh và lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Những bất hợp lý trong các dự án B.O.T giao thông chậm giải quyết tiềm ẩn nguy cơ thành điểm nóng xã hội. 

Tội phạm buôn bán ma tuý, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tăng. Tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em còn nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, đòi hỏi công tác Dân vận của Đảng phải được tăng cường và đổi mới. Các cấp uỷ địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019 gắn với việc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, Tỉnh uỷ Long An ban hành Chỉ thị số 60-CT/TU về lãnh đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 46-KH/BDVTU-BCSĐUBND tỉnh về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. UBND tỉnh ban hành văn bản số 1469/UBND-THKSTTHC ngày 05/4/2019 về việc thực hiện công tác Dân vận năm 2019.

Công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt. Trung tâm Hành chính công các địa phương hoạt động hiệu quả, nhiều mô hình tiêu biểu được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình đánh giá cao. 

Nổi bật, Cần Thơ xây dựng trang thông tin điện tử cải cách hành chính và cập nhật thường xuyên các thông tin về cải cách hành chính. Đồng Tháp với mô hình ở thành phố Cao Lãnh “Xuống phố về làng” với phương châm “Đảng trong lòng dân, chính quyền kiến tạo, cán bộ tận tâm, người dân đồng thuận, doanh nghiệp đồng hành”. An Giang có mô hình “Ngày không hẹn”. 

Đặc biệt, Long An có mô hình bản tin Quy chế Dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” hàng tháng trên Báo Long An, mô hình tham mưu Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân liên quan đến những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Qua 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức 29 cuộc đối thoại định kỳ của Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND các cấp với nhân dân, tổ chức 19 cuộc đối thoại đột xuất để giải quyết những đề xuất, kiến nghị của nhân dân có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, ngành; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XI tiếp tục được đẩy mạnh; việc công khai theo quy định, việc thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân được quan tâm thực hiện tốt. Công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp không ngừng được nâng lên; công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; các hoạt động giám sát theo chuyên đề tiếp tục được đẩy mạnh; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận và tiếp thu nghiêm túc.

Kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc – tôn giáo; đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh tiếp tục tham mưu tốt cho cấp uỷ các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; phối hợp chính quyền đẩy mạnh thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, năm 2019. 

Đồng thời, đề nghị các địa phương chưa thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền tiếp tục chỉ đạo xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019; tiếp thu đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị để nghiên cứu chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Riêng đề xuất có hướng dẫn thống nhất tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Ban Dân vận các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban Dân vận Trung ương sẽ có hướng dẫn và triển khai thực hiện nhân hội nghị Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2019./.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích