Tiếng Việt | English

07/04/2021 - 20:10

Hội nghị trực tuyến Nhóm quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Các đại biểu thảo luận dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM+ lần thứ 8; thống nhất thời gian, chương trình nghị sự của Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng và Hội nghị ADMM+ lần 8.


Đại biểu Bộ Quốc phòng và đại diện Bộ Quốc phòng các nước dự Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+WG) năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh minh họa.(Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 7/4, Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud, Phó Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Brunei phụ trách chính sách và chiến lược, Trưởng ADSOM+ WG Brunei.

Đây là Hội nghị ADSOM+ WG thứ 2 do Brunei chủ trì trong Năm Chủ tịch ASEAN 2021.

Tham dự có Trưởng ADSOM+WG các nước ASEAN và các nước đối tác (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ) cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Trưởng ADSOM+ WG Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nước thành viên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) như Indonesia và Australia về những thiệt hại do thiên tai vừa qua.

Theo Trưởng ADSOM+ WG Brunei, thời gian qua, một số nước thành viên ADMM+ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. “Đồng thời, chúng ta ghi nhận các nước đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 và hy vọng điều đó sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn tới giai đoạn phục hồi cả trên bình diện khu vực và toàn cầu” - ông Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud nhấn mạnh.

Với mục tiêu chính là tiếp tục công việc của Hội nghị ADSOM+ WG hồi tháng 2/2021, Phó Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Brunei trông đợi Hội nghị ADSOM+ WG lần này sẽ “mang tính xây dựng và thành công.”

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cập nhật hoạt động từ các nước đồng chủ trì các nhóm chuyên gia ADMM+ về các vấn đề gồm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình, hành động mìn nhân đạo và an ninh mạng.

Các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM+ lần thứ 8; thống nhất thời gian, chương trình nghị sự của Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) và Hội nghị ADMM+ lần thứ 8.

Nhân dịp này, phía Brunei cũng cập nhật lịch dự kiến các hoạt động, hội nghị liên quan trong khuôn khổ ADMM+ trong năm 2021./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết