Tiếng Việt | English

10/10/2020 - 16:03

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 10/10, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Phạm Minh Hùng trao kỷ niệm chương cho cán bộ hội

Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Nguyễn Hồng Lý; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Phạm Minh Hùng; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 90 năm ra đời và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam cũng như quá trình hình thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp đông đảo nông dân, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp của nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, đóng góp tích cực sức người, sức của làm nên thắng lợi cách mạng chung.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nông dân là lực lượng nòng cốt tạo nên bước đột phá phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Nguyên Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Nguyễn Hồng Lý ( thứ 7 từ trái qua) cùng các đại biểu, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam tỉnh các thời kỳ

Ôn lại truyền thống tốt đẹp và thành tựu của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Phạm Minh Hùng đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân các cấp của Long An.

Ông mong Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội, từ đó có những hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung các hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên nông dân, phấn đấu vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền bững.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đoạt giải cao trong Hội thi “Sáng tác và trình bày ca khúc về nông thôn mới năm 2020” cùng các ca khúc ngọt ngào về quê hương từ đội văn nghệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Nông. Được biết, thời gian qua, Công ty Cổ phần tập đoàn An Nông có trụ sở tại huyện Đức Hòa đồng hành cùng nông dân và Hội Nông dân bằng nhiều sản phẩm phân thuốc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như tham gia công tác xã hội.

Dịp này, 100 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” đã có nhiều đóng góp trong xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết