Tiếng Việt | English

27/09/2022 - 13:30

Huyện đoàn Cần Giuộc: Đổi mới hình thức tuyên truyền

Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường sử dụng các hình thức trực quan sinh động, sáng tạo,… là “bí quyết” tập hợp và giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) mà Huyện đoàn Cần Giuộc đang thực hiện.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc thường xuyên đổi mới hình thức, trong đó, chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, sáng tạo. Vừa qua, Huyện đoàn tổ chức cho ĐVTN sơn vẽ lên 40 ghế đá các hình ảnh, khẩu hiệu mang thông điệp tuyên truyền về các chủ đề như biển, đảo, an toàn giao thông, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phòng, chống tác hại thuốc lá,… Sau khi hoàn thành, ĐVTN sẽ chuyển ghế đá đến đặt tại các công trình ghi công, nhà bia ghi danh liệt sĩ, các trường THPT,…

Cô Võ Thị Mỹ Lan (giáo viên Trường Mẫu giáo Đông Thạnh, xã Đông Thạnh) cho biết: “Được tham gia vẽ các thông điệp trên ghế đá, tôi rất vui bởi đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương. Thông qua hoạt động này giúp tôi có điều kiện giao lưu, học hỏi về kỹ năng vẽ và phát huy được tinh thần sáng tạo của mình”.

Mô hình Tiếng loa thanh niên góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Ngoài gửi thông điệp tuyên truyền trên ghế đá, tuổi trẻ huyện Cần Giuộc còn duy trì tốt mô hình Tiếng loa thanh niên ở các xã, thị trấn. Theo đó, Đoàn Thanh niên (ĐTN) các xã, thị trấn thành lập 1 đội từ 5-7 ĐVTN tham gia, do Bí thư Đoàn xã, thị trấn làm đội trưởng. Tại đây, ĐTN các xã, thị trấn sẽ trang bị loa di động, file thông tin, nội dung tuyên truyền, tờ gấp tuyên truyền, cờ phướn, hàn khung sắt pano, áp phích in nội dung cần tuyên truyền gắn vào phương tiện,… đi đến từng xóm, ấp, nhất là những nơi xa trạm truyền thanh xã để tuyên truyền những thông tin cần thiết cho người dân.

Bí thư ĐTN xã Mỹ Lộc - Trần Thị Hồng Thủy chia sẻ: “Thực hiện mô hình Tiếng loa thanh niên, ĐTN xã ra quân khoảng 4 lần/tháng nhằm tuyên truyền các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, nông thôn mới, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đậu mùa,… Riêng năm 2022, ĐTN xã xây dựng nhiều panô tuyên truyền trên các tuyến đường nhằm nâng cao ý thức của ĐVTN trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động. Nhờ đổi mới hình thức tuyên truyền nên công tác tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động của ĐTN được thuận lợi, góp phần cho địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan, sinh động

Điểm nhấn trong công tác đổi mới hình thức tuyên truyền của tuổi trẻ huyện Cần Giuộc có thể kể đến là hình thức tuyên truyền trực tuyến qua các trang mạng xã hội do Đoàn, Hội, Đội các cấp quản lý. Phát huy lợi thế của mạng xã hội, tuổi trẻ huyện Cần Giuộc tổ chức cho ĐVTN xây dựng các video clip, hình ảnh nhằm quảng bá về đất và người Cần Giuộc; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hội thi, quay video clip giới thiệu sách về Bác, giới thiệu lịch sử địa phương thông qua hội thi giới thiệu các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện với hình thức song ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh.

Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương thông tin: “Trong xu thế hội nhập, phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trước nhu cầu đổi mới, sáng tạo ngày càng cao của ĐVTN, việc đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục của đoàn trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Thực tế chứng minh, nơi nào làm tốt công tác tuyên truyền thì hoạt động đoàn nơi đó rất sôi nổi, bám sát các chủ trương của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả cao hơn, tuổi trẻ huyện Cần Giuộc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với lứa tuổi thanh, thiếu nhi”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết