Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 17:47

Khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chiều ngày 22/8, Đoàn công tác của Trung ương do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Long An về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH).

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm và một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh cùng làm việc với đoàn.

Phong trào TDĐKXDĐSVH được tỉnh triển khai tích cực, ngày càng phát triển sâu rộng trong nhân dân. Các mô hình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; việc triển khai, xây dựng huyện Cần Đước là huyện điển hình về văn hóa của tỉnh từng bước được nâng cao.

Tại cuộc làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện phong trào. Đồng thời, đưa ra những kinh nghiệm, bài học từ các địa phương để khắc phục, hạn chế yếu kém. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện BCĐ tỉnh trình bày những khó khăn và kiến nghị, đề xuất một số nội dung với đoàn công tác nhằm giúp cho việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả có sức lan tỏa, đạt chất lượng cao hơn.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu và đề nghị các địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân thực hiện tốt phong trào.

BCĐ tỉnh cần tăng cường vai trò tham mưu, đề xuất đối với cấp ủy; xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; có kế hoạch kiểm tra cụ thể, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại/.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết