Kỷ nguyên vươn mình: Điểm tựa vùng biên giàu bản sắc văn hóa (Bài 10)
- » Kỷ nguyên vươn mình: Đô thị khởi sắc, vùng đất tâm linh chuyển mình phát triển (Bài 1)
- » Kỷ nguyên vươn mình: Phát triển đô thị thông minh hài hòa cùng bản sắc văn hóa tâm linh (Bài 2)
- » Kỷ nguyên vươn mình: Mở cửa giao thương nơi vùng đất mới (Bài 3)
- » Kỷ nguyên vươn mình: Dấu ấn lịch sử và tiềm năng du lịch hồ (Bài 6)
Trong thời khắc lịch sử ngày 01/7/2025 đánh dấu cột mốc hình thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, hợp nhất, tỉnh Tây Ninh mới được hình thành từ sự hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh cũ. Tỉnh Tây Ninh mới với 96 đơn vị hành chính cấp xã, mỗi nơi đều là sự hội tụ của những dòng chảy văn hóa, kinh tế và di sản từ các vùng đất cũ, thấm đượm truyền thống lịch sử hào hùng lẫn tiềm năng về một tương lai trù phú, năng động. Sau loạt bài 18 kỳ về 60 xã, phường của tỉnh Tây Ninh mới, tiếp tục chuyên mục Kỷ nguyên vươn mình, Báo Tây Ninh xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc về 36 xã, phường còn lại.
Bài 10: Điểm tựa vùng biên giàu bản sắc văn hóa
Các xã biên giới Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền đóng vai trò quan trọng trong an ninh - quốc phòng, đồng thời là trung tâm lịch sử và văn hóa, điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.
.jpg)
Sử dụng máy phun tầm xa Ecowide trong việc chăm sóc cây mía tại Nông trường mía Biên Hòa - Thành Long, xã Ninh Điền (Ảnh: Hằng Hà)
Xã Phước Vinh - Điểm tựa vững chắc nơi biên cương
Phước Vinh là một trong những xã biên giới mới của tỉnh, được hình thành từ hợp nhất xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên) và xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) trước đây. Với vị trí giáp Vương quốc Campuchia, xã đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh biên giới và thúc đẩy giao thương quốc tế.
Diện tích tự nhiên của xã lên đến 165,08km² cùng dân số 23.314 người, tạo nên không gian rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng. Địa hình bao gồm vùng đất nông nghiệp, rừng và sông suối mang tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các cây trồng chủ lực như cao su, mì (sắn) và cây ăn trái. Khu vực biên giới còn phát triển chăn nuôi và thương mại cửa khẩu. Với lợi thế vị trí, xã có tiềm năng phát triển dịch vụ logistics.
Văn hóa tại xã Phước Vinh mang đậm dấu ấn truyền thống với các lễ hội và di tích lịch sử. Hạ tầng đang được nâng cấp để kết nối thuận lợi. Những tiềm năng sẵn có đang mở ra nhiều cơ hội mới cho xã, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế biên mậu, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ.
Xã Hòa Hội - Vùng đất anh hùng miền phên giậu
Hòa Hội là xã biên giới được hình thành từ hợp nhất xã Biên Giới, Hòa Thạnh và Hòa Hội trước đây. Với vị trí giáp Vương quốc Campuchia, xã đóng vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh biên giới và thúc đẩy giao thương.
Diện tích tự nhiên của xã là 111,30km², dân số 14.395 người. Địa hình bao gồm đất nông nghiệp, rừng biên giới và sông suối. Kinh tế chủ lực của xã là nông nghiệp, với các cây trồng như cao su, mì (sắn) và cây ăn trái. Khu vực biên giới còn phát triển chăn nuôi và thương mại cửa khẩu.
Xã Hòa Hội mang đậm dấu ấn lịch sử với các lễ hội dân gian và nhiều di tích. Đặc biệt, Di tích lịch sử Bộ đội Hải ngoại số 1 - Sivotha là “địa chỉ đỏ” có giá trị lớn về mặt lịch sử và giáo dục truyền thống. Hạ tầng trên địa bàn xã đang được nâng cấp để phục vụ phát triển KT-XH. Với những tiềm năng sẵn có, xã Hòa Hội hứa hẹn trở thành điểm sáng kinh tế và là vùng đất giàu bản sắc văn hóa của tỉnh.
Xã Ninh Điền - Điểm tựa kinh tế nơi biên giới
Ninh Điền là xã biên giới, hình thành từ hợp nhất xã Thành Long và Ninh Điền trước đây. Với địa thế giáp Campuchia, xã không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng mà còn mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế vùng biên.
Diện tích tự nhiên của xã là 152,23km², quy mô dân số 23.470 người. Với địa hình rộng rãi, nơi đây có nhiều vùng đất nông nghiệp màu mỡ, hệ thống kênh, rạch thuận lợi cho canh tác. Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế. Cao su, mía, mì (sắn) và cây ăn trái là cây trồng chủ lực. Khu vực biên giới cũng là trung tâm giao thương quan trọng, tạo điều kiện phát triển dịch vụ, thương mại. Đặc biệt, nông nghiệp công nghệ cao từng bước được áp dụng để nâng cao giá trị sản phẩm.
Xã vẫn lưu giữ những nét đặc trưng qua các lễ hội và di tích lịch sử. Hạ tầng giao thông đang được đầu tư nâng cấp để kết nối thuận lợi. Tiềm năng phát triển của xã đang được khai thác trên nhiều phương diện, đặc biệt là kinh tế biên mậu và nông nghiệp công nghệ cao, hứa hẹn sẽ sớm trở thành một trung tâm kinh tế vững mạnh của tỉnh./.
(còn tiếp)
Trúc Bạch
Bài 11: Những vùng đất giao thoa văn hóa và kinh tế
- Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy: Không nên quy định thẩm quyền của Tổ đại biểu HĐND (24/10)
- Góp ý dự thảo Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trọng điểm đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030 (24/10)
- Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát (24/10)
- Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (24/10)
- Lãnh đạo tỉnh khảo sát hồ Dầu Tiếng (24/10)
- Công bố quyết định hợp nhất Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh (24/10)
- Chung tay tìm giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội (24/10)
- Trao Quyết định hợp nhất các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh (24/10)



