Tiếng Việt | English

24/07/2016 - 04:27

Lãnh đạo 2 huyện Yên Phong và Đức Hòa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Ngày 23/7, lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Dự cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm có Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Long An.

Về phía đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Hữu Quất, lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện và lãnh đạo một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Phong.

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh trao quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Hữu Quất (bên trái)

Tại cuộc giao lưu, hai huyện Đức Hòa và Yên Phong giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương mình trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2016 và những định hướng sắp tới.

Trong chương trình làm việc, lãnh đạo huyện Đức Hòa còn giới thiệu, hướng dẫn cán bộ lãnh đạo huyện Yên Phong tham quan Khu công nghiệp Tân Đức và Trường Đại học Tân Tạo. Đồng thời, giới thiệu về quê hương Long An trung dũng, kiên cường, con người Long An hiền hòa, mến khách.

Sau đó, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Đức Hòa và huyện Yên Phong đến thăm công viên Tượng đài Long An trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc tại TP.Tân An và Khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức. Qua đây, giúp cán bộ huyện Yên Phong hôm nay hiểu hơn về truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Long An nói chung và huyện Đức Hòa nói riêng.

Đoàn cán bộ lãnh đạo hai huyện Đức Hòa và Yên Phong chụp ảnh lưu niệm tại công viên Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc

Hai huyện Đức Hòa và Yên Phong là địa phương kết nghĩa từ tháng 3/1960. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, hai huyện luôn giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. 

Trong chuyến thăm lần này, huyện Yên Phong tặng huyện Đức Hòa 100 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa và 40 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết